Đại hội Đảng bộ huyện Đức Thọ lần thứ 28 nhiệm kỳ 2010 - 2015

Trong 3 ngày (từ 13 - 15-7), Đảng bộ huyện Đức Thọ tiến hành Đại hội lần thứ 28 nhiệm kỳ 2010 - 2015. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ tới dự và chỉ đạo . Đây là đại hội điểm cấp trên cơ sở và bầu trực tiếp bí thư cấp ủy.

Sau khi nghe báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện khóa XXVII nhiệm kỳ 2005 - 2010, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhằm làm rõ thêm những kết quả đạt được cũng như phân tích các khó khăn hạn chế, đồng thời đề xuất các giải pháp phát triển KT - XH, QP - AN nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh trao tặng Đảng bộ huyện Đức Thọ bức trướng "Đơn vị vững mạnh tiêu biểu nhiệm kỳ 2005 - 2010"
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh trao tặng Đảng bộ huyện Đức Thọ bức trướng "Đơn vị vững mạnh tiêu biểu nhiệm kỳ 2005 - 2010"

Theo đó, trên cơ sở kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Đức Thọ tiếp tục phát huy mọi nguồn lực để đẩy mạnh phát triển KT - XH một cách toàn diện, tạo bước đột phá mạnh mẽ trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ưu tiên phát triển các lĩnh vực CN- TTCN- XD- TM-DV-DL; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp - nông thôn một cách toàn diện và bền vững, trọng tâm là lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ chương trình xây dựng nông thôn mới; chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho nhân dân, phát triển kinh tế đi đôi với phát triển VH-XH, ứng dụng các thành tựu KHKT, công nghệ vào sản xuất và đời sống; thực hiện tốt các chính sách xã hội, XĐGN, đảm bảo QP-AN, giữ vững sự ổn định chính trị, trtật tự an toàn xã hội; xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị vững mạnh, tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", xây dựng Đức Thọ giàu mạnh, văn minh và phát triển bền vững, sớm đạt mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình phát biểu chỉ đạo Đại hội
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân Đức Thọ giành được trong nhiệm kỳ 2005 - 2010.

Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng bộ huyện cần quan tâm công tác quy hoạch, nhất là quy hoạch sử dụng đất, đồng thời chú trọng đầu tư phát triển một số cây - con, ngành nghề chủ lực để vừa đảm bảo phát triển trước mắt, vừa có chiến lược phát triển lâu dài; Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi hợp lý nhằm tạo ra các sản phẩm hàng hóa chất lượng, góp phần tăng giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích; Đẩy mạnh thú hút các nguồn lực từ trung ương, doanh nghiệp, quỹ đất; Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, KHCN, nhất là bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; Tăng cường cải cách hành chính trong từng khâu, từng việc nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân cho việc giải quyết thủ tục; Quan tâm xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, công an viên, bảo vệ biên đủ mạnh để kịp thời giải quyết dứt điểm các vụ việc nảy sinh từ cơ sở; Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng khối đoàn kết trong toàn đảng bộ và tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Đại hội Đảng bộ huyện Đức Thọ nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã bầu 45 đồng chí vào Ban chấp hành, 13 đồng chí vào Ban thường vụ huyện ủy. Đồng chí Nguyễn Văn Quý - TUV, Bí thư huyện ủy nhiệm kỳ 2005 - 2010 tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu tái cử chức Bí thư huyện ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast