Đầu tư gần 11 tỷ đồng trùng tu, tôn tạo các di tích ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - 74 di tích trên địa bàn Hà Tĩnh sẽ được trùng tu, tôn tạo với kinh phí gần 11 tỷ đồng.

Đầu tư gần 11 tỷ đồng trùng tu, tôn tạo các di tích ở Hà Tĩnh

Di tích lịch sử cấp tỉnh nhà thờ Nguyễn Tâm Hoằng, xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc nằm trong danh sách tu bổ, tôn tạo đợt này.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng vừa ký quyết định về việc phân bổ số tiền 10,8 tỷ đồng thực hiện trùng tu, tôn tạo chống xuống cấp di tích trên địa bàn.

Theo đó, 74 di tích ở các địa phương sẽ được trùng tu, tôn tạo trong đợt này với số tiền thấp nhất cho một di tích là 80 triệu đồng và cao nhất là 450 triệu đồng.

Cụ thể, Nghi Xuân 10 di tích; Đức Thọ 9 di tích; Cẩm Xuyên 6 di tích; Hương Sơn 5 di tích; Hương Khê 4 di tích; Can Lộc 7 di tích; Thạch Hà 12 di tích; TP Hà Tĩnh 5 di tích; Lộc Hà 6 di tích; TX Hồng Lĩnh 3 di tích; Vũ Quang 2 di tích; Kỳ Anh 3 di tích và TX Kỳ Anh 2 di tích.

Trưởng phòng Quản lý di sản Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Hà Tĩnh Nguyễn Tùng Lĩnh cho hay: Việc duy tu, tôn tạo sẽ giúp nâng cao công tác quản lý, bảo tồn chống xuống cấp di tích trên địa bàn.

Chủ đề Di chỉ - Khảo cổ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast