Cơ hội nào cho giá xăng trong nước vào lần điều chỉnh tới?

Giá xăng dầu thế giới đã giảm đáng kể trong phiên tuần này, mang theo hy vọng giá xăng trong nước có cơ hội giảm trong lần điều chỉnh sắp tới.

Kể từ đầu tuần tới nay, giá dầu thế giới đã có 5 phiên giảm liên tiếp, sụt giảm mất gần 8%. Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/10, giá dầu ngọt nhẹ WTI của Mỹ giao tháng 11 giảm 26 cent, tương đương 0,6%, xuống còn 46,38 USD/thùng. Còn giá dầu Brent giao tháng 11 giảm 44 cent, tương đương 0,9% xuống còn 48,71 USD/thùng.

Giá xăng trong nước sẽ có cơ hội giảm?

Giá xăng trong nước sẽ có cơ hội giảm?

Tại thị trường châu Á, giá dầu đã đảo ngược chiều ngay trong cuối phiên 15/10. Tại Singapore, giá dầu West Texas Intermediate (WTI) giao tháng 11 đã giảm 0,43% xuống còn 46,44 USD/thùng, giá dầu thô Brent giao tháng 11 tăng 0,24% lên 49,27 USD/thùng.

Các chuyên gia phân tích nguyên nhân của các phiên giảm lần này là do Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) vừa báo cáo về tình hình sản lượng dầu của tổ chức mình trong tháng 9/2015, cụ thể là đã tăng lên 31,5 triệu thùng/ngày.

Trước đó, một báo cáo cũng được công bố cho thấy lượng dự trữ dầu của Mỹ tuần qua đã tăng thêm tới 7,6 triệu thùng. Những báo cáo này đã làm dấy lên dự đoán về tình trạng nguồn cung dư thừa sẽ kéo dài sang năm 2016, khiến cho đợt sụt giảm giá dầu tuần này đã kéo tụt lại mức tăng 9% của tuần trước.

Tuần trước, giá dầu WTI đã vượt ngưỡng 50 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 7/2015 do OPEC dự báo lạc quan giá dầu sắp phục hồi. Tuy nhiên, giá dầu giảm liên tiếp sau đó do lo ngại dư cung sẽ trầm trọng hơn đặc biệt khi Iran sắp trở lại thị trường, kinh tế Trung Quốc giảm tốc. Cơ quan năng lượng quốc tế mới đây cũng cho biết, nguồn cung dầu tiếp tục duy trì ở mức sát với kỷ lục, trong khi nhu cầu tiêu thụ toàn cầu đang bị chững lại.

Trước những tín hiệu này, nhiều dự báo được đưa ra là giá dầu thế giới bình quân sẽ có khả năng giảm, kéo theo giá xăng dầu trong nước cũng sẽ có cơ hội giảm trong lần điều chỉnh tới, có thể là vào ngày thứ 2 (19/10), do sau 15 ngày kể từ ngày điều chỉnh gần nhất tức ngày 18/10 trùng với ngày Chủ nhật.

Trước đó, từ 15h ngày 3/10, theo thông báo của Liên bộ Tài chính – Công thương, giá xăng trong nước điều chỉnh tăng nhẹ, cụ thể xăng RON 92 tăng thêm 189 đồng/lít, lên mức 18.130 đồng/lít.

Bộ Công Thương mới đây cũng mới đưa ra báo cáo cho thấy,giá nhập khẩu xăng dầu tháng 9/2015 giảm 8,02% so với tháng trước và giảm tới 43,18% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung chín tháng năm 2015, giá xăng dầu nhập khẩu giảm tới 38,30% so với cùng kỳ năm 2014.

Theo VTC News

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast