29 Tết, thời tiết miền Bắc đẹp nhất nước, miền Trung có mưa

Trong khi thời tiết miền Bắc nhiều mây, không mưa, ấm áp thì các tỉnh miền Trung và miền Nam lại có mưa, phía Nam trời nóng ngày 26/1 (29 Tết).

29 tet thoi tiet mien bac dep nhat nuoc mien trung co mua

Thời tiết miền Bắc ấm áp, thuận lợi cho các hoạt động du xuân. Ảnh: HD

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, các tỉnh miền Bắc vẫn chịu ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ ổn định và suy yếu. Đến ngày 30/1, dự báo không khí lạnh được tăng cường yếu nhưng không ảnh hưởng nhiều đến thời tiết khu vực. Trời rét về đêm và sáng sớm.

Các tỉnh miền Trung: Chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường trong các ngày 26/1 và ngày 30/1. Ngày 30 - 31/1 ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa rải rác. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.

Dự báo cụ thể cho các vùng trong ngày 26/1:

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 55 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ, có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi 26-28 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ.

Trong khi đó, khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 70 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ, phía nam có nơi trên 23 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 73 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ, phía nam 28 - 31 độ.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ.

Thủ đô Hà Nội hôm nay nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 55 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ.

Thời tiết trên biển: Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh, vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8.

Dự báo: Ngày và đêm nay, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển phía Tây khu vực giữa biển Đông có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Sóng biển cao 2,0m-3,0m. Vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Sóng biển cao 1,5-2,5m. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Theo baotintuc.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast