Tòa án Thái Lan xem xét lần cuối chứng cứ cáo buộc Thủ tướng Yingluck

Trong bối cảnh chính trường Thái Lan đang rơi vào đỉnh điểm cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài, ngày 5-5, vua Bhumibol Adulyadej (ảnh) đã bất ngờ xuất hiện trước công chúng trong sự kiện kỷ niệm 64 năm lên ngôi.

Nhà vua Bhumibol Adulyadej
Nhà vua Bhumibol Adulyadej

Trong bối cảnh căng thẳng chính trị kéo dài tại Thái Lan, mọi lời phát biểu của vua Bhumibol đều được công chúng chờ đợi một cách đặc biệt. Tuy nhiên, vua Bhumibol đã không hề có bài phát biểu nào trong ngày kỷ niệm năm nay. Thủ tướng Yingluck cũng đã có mặt trong buổi lễ kỷ niệm năm thứ 64 lên ngôi của vua Bhumibol.

Theo kế hoạch, hôm nay, ngày 6-5, Tòa án Hiến pháp Thái Lan sẽ xem xét lần cuối các chứng cứ trong vụ kiện Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra thuyên chuyển Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia sai nguyên tắc năm 2011 và chương trình trợ giá gạo và có một tuần để đưa ra các phán quyết liên quan vụ kiện.

Bà Yingluck dự kiến hôm nay cũng sẽ xuất hiện trong phiên tòa xem xét này mà có thể buộc bà Yingluck phải từ chức.

Theo SGGP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast