Huyện miền núi Hà Tĩnh chủ động ứng phó với bão số 5

(Baohatinh.vn) - Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã chủ động triển khai công tác phòng chống, nhằm hạn chế thiệt hại khi bão đổ bộ vào đất liền.

Huyện miền núi Hà Tĩnh chủ động ứng phó với bão số 5

Lãnh đạo huyện Vũ Quang khẩn trương kiểm tra các công trình xây dựng cơ bản trước khi bão đổ bộ vào đất liền. Trong ảnh: Lãnh đạo huyện Vũ Quang lưu ý đơn vị thi công trên đập Đương Nậy ở thôn 1, xã Thọ Điền tập trung người, phương tiện, hoàn thành một số hạng mục trước khi bão vào...

Huyện miền núi Hà Tĩnh chủ động ứng phó với bão số 5

Tại các công trình giao thông nông thôn, lãnh đạo huyện nhắc nhở người dân khẩn trương dọn mặt bằng, bảo quản vật liệu xây dựng cẩn thận...

Huyện miền núi Hà Tĩnh chủ động ứng phó với bão số 5

Các vị trí xẩy ra sạt lở đã được các địa phương tiến hành khắc phục kịp thời. Trong ảnh: Điểm sạt lở trên tuyến huyện lộ 6, đoạn qua thôn 7, xã Quang Thọ vừa được san lấp, đảm bảo phương tiện qua lại an toàn.

Huyện miền núi Hà Tĩnh chủ động ứng phó với bão số 5

Điện lực Vũ Quang gia cố lại đường điện nhằm hạn chế thiệt hại do bão gây ra.

Huyện miền núi Hà Tĩnh chủ động ứng phó với bão số 5

Người dân tổ dân phố 4, thị trấn Vũ Quang tiến hành cắt tỉa cây, đề phòng gió bão quật ngã...

Huyện miền núi Hà Tĩnh chủ động ứng phó với bão số 5

Người dân xã Quang Thọ gia cố nhà cửa, chủ động ứng phó với cơn bão số 5.

Huyện miền núi Hà Tĩnh chủ động ứng phó với bão số 5

Tại các xã vùng rốn lũ, nhiều gia đình đã chủ động chuyển đồ đạc lên gác xép...

Huyện miền núi Hà Tĩnh chủ động ứng phó với bão số 5

Người dân xã Đức Hương chuẩn bị sẵn thuyền bè, đề phòng khi xẩy ra trường hợp lũ đến bất ngờ.

Hiện tại, mọi công tác chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 5 cơ bản được hoàn tất. Riêng đối với vùng “rốn lũ” gồm 6 xã: Đức Liên, Đức Hương, Đức Bồng, Đức Giang, Đức Lĩnh, Ân Phú, huyện đã chỉ đạo kiểm tra từng nội dung công việc cụ thể để chủ động đối phó, giảm thiểu thiệt hại do bão và mưa lũ sau bão gây ra.

Đồng thời công tác đảm bảo hậu cần, lực lượng, phương tiện phòng chống bão số 5 cũng được huyện chuẩn bị kỹ lưỡng. Các địa phương đã chuẩn bị thuyền, các loại máy công trình và hàng trăm thuyền nhỏ của người dân để huy động khi cần; hướng dẫn, hỗ trợ người dân gia cố nhà cửa, bảo quản tài sản trước khi bão vào".

Ông Nguyễn Trường Thọ - Trưởng phòng NN&PTNT kiêm Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Vũ Quang

Chủ đề PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast