Nông dân Hà Tĩnh tiếp cận giải pháp canh tác lúa thân thiện với môi trường

(Baohatinh.vn) - Dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường” của Hội Nông dân Hà Tĩnh đang từng bước giúp bà con nông dân thay đổi nhận thức, phương pháp sản xuất.

Tháng 7/2021, được sự hỗ trợ của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tổ chức ủng hộ các giải pháp khu vực vì cộng đồng và hệ sinh thái (Quỹ BRACE, Hồng Kông), Hội Nông dân Hà Tĩnh đã triển khai dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường”.

Nông dân Hà Tĩnh tiếp cận giải pháp canh tác lúa thân thiện với môi trường

Dự án triển khai hội nghị truyền thông canh tác lúa thân thiện với môi trường tại xã Lâm Trung Thủy, Đức Thọ.

Bước đầu, Hội Nông dân Hà Tĩnh lựa chọn 2 xã: Lâm Trung Thủy (Đức Thọ) và Tân Lâm Hương (Thạch Hà) làm địa điểm triển khai dự án. Theo đó, Hội Nông dân Hà Tĩnh đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn, nâng cao kiến thức cho bà con nông dân về phương pháp canh tác lúa thân thiện với môi trường. Cùng với đó, xây dựng thí điểm 2 mô hình trên đồng ruộng để trực tiếp “cầm tay chỉ việc” cho bà con nông dân.

Mô hình thí điểm nhằm nâng cao kỹ thuật canh tác lúa thân thiện với môi trường, trong đó, tập trung 3 kỹ thuật: giảm lượng phân bón hóa học; tưới ướt khô xen kẽ và xử lý rơm rạ.

Việc xây dựng mô hình là điều kiện thuận lợi để nông dân tiếp cận và áp dụng có hiệu quả những kỹ thuật mới vào sản xuất, cải thiện môi sinh, môi trường, nâng cao thu nhập và là hình mẫu để các hộ nông dân khác áp dụng vào sản xuất đại trà.

Nông dân Hà Tĩnh tiếp cận giải pháp canh tác lúa thân thiện với môi trường

Chủ tịch Hội Nông dân Hà Tĩnh kiểm tra, đánh giá hiệu quả bước đầu mô hình canh tác lúa thân thiện với môi trường của ông Trần Văn Chương.

Là hộ dân tiên phong triển khai mô hình canh tác lúa thân thiện với môi trường do Hội Nông dân tài trợ, ông Trần Văn Chương ở thôn Hoa Ích Lâm, xã Lâm Trung Thủy (Đức Thọ) chia sẻ: “Vụ xuân năm 2022, tôi sản xuất 1.000 m2 theo mô hình canh tác lúa thân thiện với môi trường. Được Ban Quản lý dự án tập huấn kiến thức, tôi đã thực hiện giảm lượng giống khoảng 30% so với trước, bón phân hữu cơ thay thế hoàn toàn phân bón hóa học, cấy thưa, làm cỏ sục bùn… Ưu điểm vượt trội của mô hình này là phương pháp tưới ướt khô xen kẽ”.

Với phương pháp tưới ướt khô xen kẽ, ông Trần Văn Chương được dự án hỗ trợ đặt các ống để kiểm soát lượng nước lấy vào thửa ruộng. Theo đó, nước vào mặt ruộng được kiểm soát từ 3-5 cm, tích nước 5-7 ngày rồi xả nước khỏi ruộng. Phương pháp này giúp tiết kiệm khoảng 30% lượng nước tưới và giúp cây phát triển tốt hơn.

Nông dân Hà Tĩnh tiếp cận giải pháp canh tác lúa thân thiện với môi trường

Ruộng áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường không bị sâu bệnh, trong khi ruộng làm theo tập quán truyền thống hiện đang bị khô đầu lá sinh lý.

“Bước đầu canh tác lúa thân thiện với môi trường, gia đình tôi đã tiết kiệm được đáng kể chi phí thuốc bảo vệ thực vật, tiền mua giống, phân bón. Thời điểm này, cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt hơn so với những thửa ruộng canh tác theo phương pháp truyền thống. - ông Trần Văn Chương ở thôn Hoa Ích Lâm, xã Lâm Trung Thủy (Đức Thọ) cho hay.

Cũng triển khai thí điểm mô hình canh tác lúa thân thiện với môi trường, anh Nguyễn Văn Sỹ ở thôn Minh Đình, xã Tân Lâm Hương (Thạch Hà) đánh giá: “Mặc dù sản xuất cùng một loại giống nhưng ở những ruộng canh tác theo phương pháp truyền thống hiện đang bị bệnh đạo ôn, còn ruộng canh tác thân thiện với môi trường hiện đang phát triển tốt, cây cứng hơn, nhánh to hơn. Thời tiết thuận lợi thì chắc chắn năng suất sẽ đạt cao. Sau thu hoạch, Ban Quản lý dự án cũng sẽ trực tiếp hướng dẫn chúng tôi xử lý rơm rạ bằng chế phẩm sinh học, qua đó hạn chế việc đốt rơm rạ sau mỗi vụ lúa, giúp hạn chế độ chai đất, khói bụi, tạo mùn và giảm nhiều công lao động”.

Nông dân Hà Tĩnh tiếp cận giải pháp canh tác lúa thân thiện với môi trường

Dự án tập huấn kỹ thuật canh tác lúa thân thiện với môi trường cho người dân xã Tân Lâm Hương (Thạch Hà).

Theo lộ trình, dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường” sẽ được triển khai từ tháng 7/2021 đến tháng 7/2023 với tổng mức hỗ trợ của dự án khoảng hơn 622 triệu đồng.

Ngoài việc xây dựng thành công 2 mô hình thí điểm làm cơ sở để trình diễn và đánh giá hiệu quả, đến thời điểm này, Hội Nông dân Hà Tĩnh cũng đã tổ chức 2 hội nghị truyền thông dự án cho gần 400 hộ dân và tổ chức 4 lớp tập huấn cho người dân 2 xã triển khai dự án. Dự kiến vụ xuân năm 2023, dự án sẽ nhân rộng trên địa bàn 2 xã Tân Lâm Hương và Lâm Trung Thủy.

Nông dân Hà Tĩnh tiếp cận giải pháp canh tác lúa thân thiện với môi trường

Cây lúa canh tác theo phương pháp thân thiện với môi trường phát triển tốt hơn, cứng hơn, nhánh to hơn so với canh tác theo phương pháp truyền thống.

Với dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường”, Hội Nông dân Hà Tĩnh mong muốn thay đổi tư duy, phương pháp, kiến thức cho hội viên, nông dân; nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, từ đó giúp người nông dân tự nguyện thay đổi tập quán canh tác, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm lúa gạo, hướng đến sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, bền vững, giảm thiểu tác động đến môi trường.

Chủ tịch Hội Nông dân Hà Tĩnh Nguyễn Thị Mai Thủy

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast