Tấn công CSGT khi chờ đo nồng độ cồn

Do nghi ngờ Nam điều khiển xe gắn máy lưu thông khi có hơi men trong người nên CSGT đã yêu cầu Nam chờ để đo nồng độ cồn. Đối tượng đã có lời lẽ lăng mạ rồi bất ngờ tấn công lực lượng làm nhiệm vụ.

Ngày 7/6, Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 6, TPHCM cho biết đang tạm giữ nghi can Nguyễn Minh Hoàng (38 tuổi, tạm trú quận 8) để điều tra, xử lý về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Lê Hoàng Nam tại cơ quan công an
Lê Hoàng Nam tại cơ quan công an

Theo điều tra ban đầu, khoảng 4h rạng sáng 5/6, tổ tuần tra kiểm soát của Đội CSGT – công an quận 6 tuần tra làm nhiệm vụ trên đường Phan Văn Khỏe.

Khi đến trước nhà số 370B đường Phan Văn Khỏe (phường 5, quận 6), tổ công tác phát hiện Hoàng điều khiển xe taxi BKS: 51A – 391.43 nhưng không mở đèn chiếu sáng nên ra hiệu dừng xe, kiểm tra hành chính và lập biên bản vi phạm.

Trong khi tổ công tác đang lập biên bản vi phạm thì bất ngờ Hoàng điều khiển xe taxi lao trực diện vào tổ công tác.

May mắn là tổ công tác né tránh kịp thời, nhưng 2 xe mô tô đặc chủng bị taxi đâm, dính chặt vào nhau và hư hỏng nặng.

Tổ công tác đã khống chế đối tượng Hoàng cùng phương tiện đưa về trụ sở công an để làm rõ.

Cũng liên quan đến chống người thi hành công vụ, trước đó lúc 20h đêm 3/6 tổ công tác Đội CSGT – công an quận Bình Tân do đồng chí Nguyễn Thành Công làm tổ trưởng lập chốt kiểm soát giao thông trước nhà số 2 đường Tên Lửa, phường An Lạc A, quận Bình Tân.

Lúc này tổ công tác phát hiện Lê Hoàng Nam (28 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang, tạm trú quận Bình Tân) điều khiển xe gắn máy BKS 63B9 – 415.30 chở Trịnh Thị Kim Quyên (26 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang, tạm trú quận Bình Tân) từ đường Kinh Dương Vương rẽ vào đường Tên Lửa nhưng xe không có đèn chiếu sáng nên đồng chí Công ra hiệu cho Nam dừng xe để kiểm tra hành chính.

Do nghi ngờ Nam điều khiển xe gắn máy lưu thông khi có nồng độ cồn trong người nên đồng chí Công yêu cầu Nam chờ để đo nồng độ cồn.

Lúc này Nam có lời lẽ chửi bới, thóa mạ lực lượng làm nhiệm vụ. Đồng chí Công dùng ĐTDĐ quay lại diễn biến thì bị Quyên xông vào dùng tay đánh rơi điện thoại. Đồng chí Công nhặt máy ĐTDĐ lên tiếp tục quay thì Quyên xông đến đánh vào tay rồi dùng chân đá vào “hạ bộ” của đồng chí CSGT này.

Khi đồng chí Công khống chế đối tượng Quyên thì Nam từ phía sau đập vào gáy của đồng chí Công làm rơi nón bảo hiểm đặc chủng xuống đường.

Sau khi tấn công CSGT, Nam bỏ chạy bộ thoát thân. Tổ công tác tiến hành truy đuổi và khống chế được đối tượng. Riêng Quyên lợi dụng tình hình hỗn loạn đã lấy xe tẩu thoát về nhà trọ nhưng đã bị công an bắt giữ sau đó.

Tại cơ quan công an, bước đầu cả 2 đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện công an đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Đình Thảo/dantri.com.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast