>>Người thanh niên dũng cảm cứu người giữa dòng lũ dữ
Chung cùng chiếc thuyền nhỏ này đã cứu được một sinh mạng giữa dòng lữ dữ |
Biết Chung có gia cảnh rất khó khăn, mồ côi cả cha lẫn mẹ và phải từ bỏ ước mơ thi vào đại học để mưu sinh, nuôi em trai đang học lớp 9, các doanh nghiệp đến từ Hà Nội, Nghệ An, như: Cảng hàng không Vinh (Tổng Công ty cảng hàng không miền Bắc), Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An... đã ngỏ lời mời Chung vào làm việc.
Bà Trần Thị Mừng (46 tuổi) ở Ðắk Ruồng, Kon Rẫy, Kon Tum (nạn nhân trên chuyến xe định mệnh chính là người được Chung cứu sống), cũng đã nhận Chung làm con nuôi và mời vào Nam để lo công ăn việc làm.