Hàn Quốc bác đề nghị của Triều Tiên đòi hủy tập trận với Mỹ

Kyodo đưa tin, Hàn Quốc ngày 16/1 đã bác yêu cầu của Triều Tiên đòi hủy các cuộc tập trận chung với Mỹ.

Binh sỹ Hàn Quốc trong một cuộc tập trận. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Hàn Quốc trong một cuộc tập trận. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tại cuộc họp báo, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min Seok nói: "Các cuộc tập trận Giải pháp then chốt và Đại Bàng non sẽ được tổ chức theo kế hoạch," đồng thời khẳng định đây là "hoạt động mang tính chất thường niên và phòng vệ."

Tuyên bố của ông Kim nhằm đáp lại yêu cầu của Triều Tiên hôm 15/1, theo đó đòi Hàn Quốc và Mỹ phải hủy các cuộc tập trận chung.

Theo ông Kim, "trước khi chỉ trích các cuộc tập trận thường niên và mang tính phòng thủ này, Triều Tiên nên có những hành động chân thành hướng tới phi hạt nhân nhân hóa," đồng thời cảnh báo sẽ "đáp trả cứng rắn và ngay lập tức" nếu Bình Nhưỡng có những hành động khiêu khích quân sự.

Cuộc tập trận chung tại sở chỉ huy Giải pháp then chốt và diễn tập huấn luyện chung tại thực địa Đại Bàng non thường diễn ra vào khoảng thời gian cuối tháng Hai và tháng Tư nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu chung và ngăn chặn đe dọa từ phía Triều Tiên./.

Nguồn: vietnamplus.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast