Phiên tòa giả định giáo dục pháp luật cho hơn 1.300 học sinh ở Cẩm Xuyên

(Baohatinh.vn) - Phiên tòa giả định nhằm góp phần trang bị kiến thức, giáo dục pháp luật cho học sinh Trường THPT Cẩm Bình (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh). Đây là hoạt động ý nghĩa hướng tới Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11.

Sáng 7/11, Huyện đoàn Cẩm Xuyên phối hợp với Đoàn trường THPT Cẩm Bình tổ chức phiên tòa giả định hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11.

Phiên tòa giả định giáo dục pháp luật cho hơn 1.300 học sinh ở Cẩm Xuyên

Phiên tòa giả định được tổ chức dưới hình thức tái diễn lại một vụ án xét xử. Nội dung vụ án sát với thực tế, đã từng xảy ra trong giới trẻ học đường thời gian qua.

Phiên tòa giả định giáo dục pháp luật cho hơn 1.300 học sinh ở Cẩm Xuyên

Tình huống giả định là một nhóm 4 học sinh, do mâu thuẫn tình cảm cá nhân đã đánh 1 nữ học sinh, sau đó lột quần áo và đăng lên mạng xã hội. Hành vi của các bị cáo phạm vào tội cố ý gây thương tích và làm nhục người khác thông qua mạng xã hội.

Phiên tòa giả định giáo dục pháp luật cho hơn 1.300 học sinh ở Cẩm Xuyên

Phiên toàn giả định thu hút hơn 1.300 học sinh và giáo viên Trường THPT Cẩm Bình cùng tham gia dự.

Phiên tòa giả định giáo dục pháp luật cho hơn 1.300 học sinh ở Cẩm Xuyên

Phát biểu nhận xét về phiên tòa, Viện trưởng Viện KSND huyện Cẩm Xuyên Nguyễn Văn Tiến đánh giá cao tính chân thật của phiên tòa giả định. Đặc biệt, tình huống vụ án được đưa ra sát với thực tiễn, phù hợp với lứa tuổi, do vậy đã góp phần nâng cao nhận thức, giáo dục các em học sinh chấp hành tốt pháp luật.

Phiên tòa giả định giáo dục pháp luật cho hơn 1.300 học sinh ở Cẩm Xuyên

Dịp này, Huyện đoàn Cẩm Xuyên khen thưởng 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thời gian qua của Trường THPT Cẩm Bình.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast