Nhà thiết kế 9X Hà Tĩnh kể chuyện bản sắc cố đô Huế qua tà áo dài

(Baohatinh.vn) - Là thế hệ 9X nhưng với đam mê dành cho các họa tiết liên quan đến văn hóa Việt Nam, đặc biệt là họa tiết cung đình Huế, nhà thiết kế Lê Doãn Hùng (SN 1993, quê TP Hà Tĩnh) đã khéo léo biến tấu, đưa vào các thiết kế áo dài mang phong cách cá nhân của mình.

Nhà thiết kế 9X Hà Tĩnh kể chuyện bản sắc cố đô Huế qua tà áo dài

Từng theo đuổi chuyên ngành thiết kế nội thất (Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng) nhưng Lê Doãn Hùng sớm rẽ ngang, trở thành nhà thiết kế thời trang bởi tình yêu lớn dành cho áo dài. Chia sẻ về đam mê của mình, nhà thiết kế trẻ cho biết, ngày nay, áo dài không chỉ để mặc trong dịp lễ hội, cưới hỏi mà còn trở thành trang phục đi làm và dạo phố. Vì vậy, anh đã cho ra đời thương hiệu áo dài Tấm Design nhằm giữ gìn và phát triển nét văn hóa này theo hướng khai thác những nét cổ xưa để đưa vào trang phục áo dài.

Nhà thiết kế 9X Hà Tĩnh kể chuyện bản sắc cố đô Huế qua tà áo dài

Với niềm đam mê dành cho các họa tiết liên quan đến văn hóa, lịch sử Việt Nam, đặc biệt là các họa tiết cung đình Huế, Lê Doãn Hùng đã khéo léo biến tấu, mang vẻ đẹp truyền thống vào các thiết kế thời trang với những đường cắt may sáng tạo, tạo hình nổi bật, ấn tượng.

Nhà thiết kế 9X Hà Tĩnh kể chuyện bản sắc cố đô Huế qua tà áo dài

Trong các thiết kế của mình, Lê Doãn Hùng đều hướng tới phong cách hiện đại, cách tân nhưng vẫn giữ được nét truyền thống trang nhã vốn có của tà áo dài.

Nhà thiết kế 9X Hà Tĩnh kể chuyện bản sắc cố đô Huế qua tà áo dài

Không chỉ từ các đường cắt may tinh tế, sáng tạo, nhà thiết kế Lê Doãn Hùng còn khéo léo thể hiện phong cách cá nhân qua việc vận dụng linh hoạt các chất liệu vải. Có thể kể đến như việc kết hợp lụa với hiệu ứng voan, lưới để tạo sự nhẹ nhàng, bay bổng cho tà áo...

Nhà thiết kế 9X Hà Tĩnh kể chuyện bản sắc cố đô Huế qua tà áo dài

Ngoài ra, anh còn sử dụng chất liệu gấm, tafta lụa, organza, phi lụa.... để tạo điểm nhấn trong các bộ thiết kế. (Trong ảnh: Á hậu Việt Nam Dương Tú Anh trong trang phục áo dài Tấm Design)

Nhà thiết kế 9X Hà Tĩnh kể chuyện bản sắc cố đô Huế qua tà áo dài

Lấy cảm hứng từ nghệ thuật trang trí trên lăng tẩm, cung đình Huế, nhà thiết kế mong muốn giữ gìn những tinh hoa, nét độc đáo trong yếu tố tạo hình. Trong đó, trang trí bằng các họa tiết mang đậm bản sắc cố đô nhằm nâng tầm, góp phần “khẳng định nét độc đáo riêng của mỹ thuật Huế”. Đồng thời mang những nét đẹp đó ứng dụng trên tà áo dài Việt Nam để giới thiệu đến thế hệ trẻ, những người quan tâm và yêu thích những giá trị truyền thống của dân tộc.

Nhà thiết kế 9X Hà Tĩnh kể chuyện bản sắc cố đô Huế qua tà áo dài

Các thiết kế của Lê Doãn Hùng hướng đến nhóm khách hàng từ 25-40 tuổi. Để tạo sức hút cho tà áo dài vốn quen thuộc, anh thường sử dụng kỹ thuật vẽ tay để chuyển tải hình ảnh, đường nét lên tà áo dài, đồng thời hết hợp đính kết thủ công để tăng sự ấn tượng cho trang phục.

Nhà thiết kế 9X Hà Tĩnh kể chuyện bản sắc cố đô Huế qua tà áo dài

Yếu tố xu hướng cũng được nhà thiết kế chú trọng bằng cách kết hợp sử dụng những phom dáng cách tân hiện đại, những xu hướng màu sắc trẻ trung, tươi mới và các chất liệu vải mới trên áo dài.

Nhà thiết kế 9X Hà Tĩnh kể chuyện bản sắc cố đô Huế qua tà áo dài

"Với tôi, để tạo ra một chiếc áo dài đẹp, tôn dáng người mặc thì yếu tố quyết định chính là chất liệu, tiếp theo là tới kỹ thuật may đo từ những người thợ có tay nghề lâu năm. Trong các tác phẩm của mình, tôi còn yêu thích các hình ảnh gắn bó với quê hương Việt Nam như cây tre, quạt nan, hoa sen... với mong muốn khi khoác lên mình những chiếc áo dài đó, người mặc sẽ nhớ về cội nguồn, nền móng của Việt Nam xưa" - nhà thiết kế Lê Doãn Hùng chia sẻ.

Nhà thiết kế 9X Hà Tĩnh kể chuyện bản sắc cố đô Huế qua tà áo dài

Với sự sáng tạo, ấn tượng, các mẫu áo dài của nhà thiết kế 9X Hà Tĩnh đã được nhiều khách hàng biết đến, ưu ái tin dùng.

Nhà thiết kế 9X Hà Tĩnh kể chuyện bản sắc cố đô Huế qua tà áo dài

Bên cạnh áo dài nữ, Lê Doãn Hùng còn cho ra mắt các mẫu thiết kế áo dài dành cho nam đẹp, hiện đại, độc đáo.

Nhà thiết kế 9X Hà Tĩnh kể chuyện bản sắc cố đô Huế qua tà áo dài

"Nghệ thuật trang trí trong cung đình Huế đã để lại cho tôi cảm xúc mạnh về kết cấu, màu sắc, chất liệu và hình tượng hoa văn trang trí, từ đó giúp mình hình thành ý tưởng sáng tạo với sản phẩm áo dài phù hợp với thời trang hiện đại. Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục sáng tạo nên xu hướng áo dài mới lạ, trang nhã, thanh lịch và luôn trau dồi học hỏi từ những người đi trước để cho ra những bộ sưu tập đẹp, độc, lạ, sang trọng" - nhà thiết kế Lê Doãn Hùng bày tỏ. (Trong ảnh: Nhà thiết kế Lê Doãn Hùng (thứ 4 từ trái sang) mang đến bộ sưu tập "Phụng Vân" tại chung kết cuộc thi Fitness Model World 2022)

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast