Nhật Bản thắng đậm đội tuyển Việt Nam trong trận mở màn Asian Cup nữ 2018

Trước đối thủ được đánh giá mạnh nhất bảng B, đội tuyển nữ Việt Nam ra quân với đội hình đang có phong độ tốt nhất nhất gồm thủ thành Kiều Trinh (1), các hậu vệ Nguyễn Thị Xuyến (2), Bùi Thúy An (5), Phạm Thị Tươi (5), Trần Thị Phương Thảo (21).

Ở tuyến trên, cơ hội được trao cho các tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung (7) , Nguyễn Thị Liễu (8), Thái Thị Thảo (10), Phạm Hoàng Quỳnh (23) và Huỳnh Như (19) hỗ trợ cho tiền đạo Phạm Hải Yến (12).

nhat ban thang dam doi tuyen viet nam trong tran mo man asian cup nu 2018

ĐT nữ Việt Nam thua 0-4 trước Nhật Bản trong trận mở màn Asian Cup 2018. (Ảnh: VFF)

Ngay phút thứ 3, từ một đường truyền vượt tuyến, hàng thủ tuyển nữ Việt Nam mắc sai lầm tạo cơ hội để tiền đạo Kumi Yokoyama (20) mở tỉ số 1-0 cho tuyển nữ Nhật Bản ở khoảng cách gần khung thành thủ môn Kiều Trinh.

Sau bàn thua sớm, các cầu thủ áo đỏ cố gắng kéo dãn đội hình, tập trung kèm người và cố gắng tuân thủ đấu pháp phòng ngự chặt chẽ nửa sân nhà, tận dụng mọi cơ hội phản công nhanh.

Mặc dù vậy, với thể hình, thể lực cũng như kỹ thuật hoàn toàn vượt trội, tuyển nữ Nhật Bản là đội dễ dàng kiểm soát thế trận và liên tục gây sức ép khiến hàng thủ Việt Nam làm việc rất vất vả.

Phút 17, tiền vệ Sakaguchi (10) cướp được bóng ở khu vực giữa sân, chọc khe cho tiền đạo Iwabuchi (8) đột phá bên cánh phải đưa bóng đến chân tiền vệ Emi Nakajima (7) dứt điểm chính xác, nâng tỉ số lên 2-0 trong sự bất lực của hàng hậu vệ đội bóng áo đỏ.

Sớm dẫn tới 2 bàn, nhưng đội bóng đến từ đất nước mặt trời mọc vẫn liên tục gây ra sức ép trước khung thành của thủ môn Kiều Trinh. Bằng lối chơi kiên cường, lăn xả, các cô gái Việt Nam đã bảo toàn được tỉ số đến khi kết thúc hiệp 1.

Ngay đầu hiệp 2, tuyển Nhật Bản tiếp tục đẩy cao đội hình gây sức ép mãnh liệt trước khung thành tuyển nữ Việt Nam, khiến các cô gái áo đỏ phải co cụm phòng ngự đầy vất vả.

Phút 53, cầu thủ số 7 Emi Nakajima có pha tạt bóng bên cánh phải tạo cơ hội cho tiền đạo Mana Iwabuchi (8) đánh đầu cận thành; rất may bóng đi đúng vào cột dọc khung thành của thủ môn Kiều Trinh (1).

Nhưng chỉ 4 phút sau đó chính tiền đạo mang áo số 8 tiếp tục có cơ hội dứt điểm thành công sau tình huống đá phạt góc bên phía cánh trái nới rộng khoảng cách tỉ số 3-0 cho Nhật Bản.

Ngay sau tình huống này, HLV trưởng Mai Đức Chung có sự thay đổi người đầu tiên khi để tiền đạo trẻ Nguyễn Thị Thúy Hằng (11) vào thay cho Phạm Hải Yến (12).

Sang phút 66, tuyển nữ Nhật Bản có pha phối hợp bật nhả ngay trước khung thành Việt Nam, dù thủ thành Kiều Trinh (1) cản pha thành công pha dứt điểm đầu tiên của hậu vệ Aya Sameshima (3) nhưng thật không may bóng đến chân tiền đạo vừa vào sân Tanaka Mina (11) ở vị trí thuận lợi có pha đá bồi nâng tỉ số lên 4-0.

Sau đó 2 phút, đội tuyển Việt Nam có pha dứt điểm đầu tiên về phía khung thành của thủ môn Ayaka Yamashita (18) sau một pha phản công nhanh. Nhưng rất tiếc, cú sút của tiền vệ Nguyễn Thi Tuyết Dung (7) lại khá nhẹ và đi đúng và hướng mà thủ thành Ayaka Yamashita (18) đang đứng.

Khi trận đấu trôi qua phút 75, các cầu thủ nữ Việt Nam có dấu hiệu bị cuốn vào lối chơi nhanh và dồn dập của Nhật Bản. Phút 88, tiền vệ Nguyễn Thị Muôn (13) được tăng cường vào thay vị trí của Thái Thị Thảo (10).

Dẫn tới 4 bàn nhưng tuyển nữ Nhật Bản vẫn không dừng lại khi liên tục gây sức ép với những đường chuyền vượt tuyến bên phía sân nhà. Nhưng nhờ sự tập trung và tinh thần thi đấu kiên cường, hàng thủ Việt Nam đã đứng vững cho tới khi kết thúc trận đấu, qua đó thua chung cuộc tỉ số 0-4.

Ngày 10/4, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào trận đấu thứ 2 gặp Australia. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 20h (0h – Việt Nam) trên SVĐ quốc tế Amman.

Với việc cùng giành chiến thắng trước các đối thủ Thái Lan và chủ nhà Jordan trong trận mở màn với các tỉ số 4-0 và 2-1, Trung Quốc và Philippines hiện đang cùng được 3 điểm./.

Theo VOV.VN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast