Vận chuyển bò chết từ Hồng Lĩnh đến Lộc Hà để giết mổ

(Baohatinh.vn) - Các lực lượng chức năng ở Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa phát hiện, bắt giữ ông Phan Nam đang vận chuyển 1 con bò chết từ thị xã Hồng Lĩnh vào địa bàn để đưa đến lò giết mổ.

Vận chuyển bò chết từ Hồng Lĩnh đến Lộc Hà để giết mổ

Lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ ông Phan Nam đang trên đường vận chuyển con bò chết đi giết mổ.

Theo đó, vào lúc 13h ngày 27/3, ông Phan Nam (SN 1975, trú thôn Thanh Hòa, xã Phù Lưu, Lộc Hà) sử dụng xe lôi tự chế vận chuyển 1 con bò chết có trọng lượng gần 200 kg (trị giá gần 20 triệu đồng) từ phường Đức Thuận (TX Hồng Lĩnh) về Lộc Hà để giết mổ.

Khi đi qua địa bàn thôn Bằng Châu, xã Thạch Châu thì ông Phan Nam bị các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ, xử lý.

Vận chuyển bò chết từ Hồng Lĩnh đến Lộc Hà để giết mổ

Con bò chết đã được tiêu hủy ngay để đảm bảo an toàn dịch bệnh.

Theo khai nhận ban đầu của ông Nam, con bò này bị chết không rõ nguyên nhân. Ông là người chở thuê cho anh Nguyễn Xuân Hoan (SN 1992, ở thôn Báo Ân, xã Thạch Mỹ Lộc Hà) với mức tiền công 300.000 đồng.

Hiện, Đội Cảnh sát Kinh tế - Ma tuý (Công an huyện Lộc Hà), Công an xã Thạch Châu và Trạm Thú y huyện Lộc Hà đang phối hợp thu giữ tang vật, lập hồ sơ, tiêu hủy động vật chết và tiến hành các bước xử lý theo luật định.

Chủ đề Thực phẩm bẩn ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast