Giữa tháng 6 này, thi công nâng cấp đường Quang Trung nối TP Hà Tĩnh với huyện Lộc Hà

(Baohatinh.vn) - Dự án sẽ triển khai trước hạng mục cải tạo, thảm lại mặt đường Quang Trung đoạn từ đường Nguyễn Huy Lung (xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) đến cầu Hộ Độ (Lộc Hà), riêng hạng mục bổ sung một đơn nguyên cầu Hộ Độ sẽ thực hiện sau.

Giữa tháng 6 này, thi công nâng cấp đường Quang Trung nối TP Hà Tĩnh với huyện Lộc Hà

Mặt đường Quang Trung đoạn từ đường Nguyễn Huy Lung tới cầu Hộ Độ đã xuống cấp, hư hỏng, gây khó khăn cho phương tiện qua lại.

Đường Quang Trung đoạn tiếp giáp từ đường Nguyễn Huy Lung (xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) tới cầu Hộ Độ (xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà) dài 4,55km là tuyến giao thông chính kết nối giữa TP Hà Tĩnh với huyện Lộc Hà và ngược lại nên luôn có lượng lớn phương tiện lưu thông.

Qua nhiều năm khai thác, hiện nay, mặt đường đã bị hư hỏng, xuống cấp, ảnh hưởng tới việc tham gia giao thông của người dân. Trong chiều dài 4,55 km, đoạn hư hỏng nặng nhất là từ ngã tư đường Quang Trung - đường Ngô Quyền tới cầu Hộ Độ.

Giữa tháng 6 này, thi công nâng cấp đường Quang Trung nối TP Hà Tĩnh với huyện Lộc Hà

Dự án “thay áo mới” cho tuyến đường Quang Trung nối huyện Lộc Hà với TP Hà Tĩnh có kinh phí 157 tỷ đồng.

Tại đoạn đường này, mặt đường gồ ghề, xuất hiện nhiều “ổ gà”, “ổ voi”. Quá trình tham gia giao thông, các phương tiện gần như phải di chuyển chậm để tránh các điểm hư hỏng, luôn tiềm ẩn tai nạn giao thông, nhất là thời điểm buổi tối hoặc sáng sớm.

Đường Quang Trung còn là tuyến giao thông huyết mạch dẫn xuống khu du lịch biển Lộc Hà. Vì thế, việc mặt đường hư hỏng, xuống cấp đã ít nhiều tác động tới việc thu hút người dân và khách du lịch tới tham quan, nghỉ dưỡng.

Giữa tháng 6 này, thi công nâng cấp đường Quang Trung nối TP Hà Tĩnh với huyện Lộc Hà

Đường Quang Trung đoạn từ đường Nguyễn Huy Lung tới cầu Hộ Độ sẽ được cải tạo, thảm lại mặt đường và xây mới cầu Hộ Độ. Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần tạo thuận lợi cho người dân và du khách về khu du lịch biển Lộc Hà.

Được biết, vào tháng 8/2021, UBND tỉnh đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình “Cải tạo mặt đường, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đường Quang Trung đoạn từ đường Nguyễn Huy Lung đến cầu Hộ Độ và bổ sung đơn nguyên cầu Hộ Độ”. Dự án có tổng mức đầu tư 157 tỉ đồng, gồm 2 hạng mục là cải tạo, thảm lại mặt đường Quang Trung và xây mới cầu Hộ Độ (nằm song song với cầu Hộ Độ hiện tại), do BQL dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư.

Ông Sử Văn Hoài - Phó Giám đốc BQL Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh thông tin: "Vào cuối tháng 5 vừa qua, đơn vị đã tổ chức mời thầu, lựa chọn nhà thầu đủ tiêu chí đảm nhận việc xây lắp. Đến nay, liên doanh Công ty CP Quản lý và xây dựng đường bộ I Hà Tây và Công ty Biển Đông đã trúng gói thầu xây lắp công trình. Hiện nay, các đơn vị đang triển khai các công tác liên quan để chuẩn bị cho việc khởi công. Dự kiến trong thời gian từ ngày 15 - 20/6, nhà thầu sẽ triển khai xây dựng phần đường. Riêng hạng mục xây dựng đơn nguyên cầu Hộ Độ có thể tiến hành sau do cần xin ý kiến chấp thuận từ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam trong việc thi công”.

Giữa tháng 6 này, thi công nâng cấp đường Quang Trung nối TP Hà Tĩnh với huyện Lộc Hà

Cầu Hộ Độ mới sẽ được xây dựng song song với cầu hiện nay.

Về phương pháp thi công, ở phần đường, cơ bản bám theo đường cũ hiện có, hạn chế tối đa việc giải phóng mặt bằng. Mặt đường cũ được cào bóc, tái chế rồi thảm bê tông nhựa. Hạng mục cầu Hộ Độ mới thì được thiết kế phía bên trái cầu Hộ Độ hiện nay, theo hướng từ TP Hà Tĩnh xuống huyện Lộc Hà. Cầu xây dựng bằng bê tông cốt thép có bề rộng 11m, trong đó bề rộng làn cơ giới 7m, chiều dài 241,4 m. Cầu Hộ Độ cũ sẽ được sửa chữa bằng việc thay thế hệ thống lan can, lớp phủ mặt cầu, khe co giãn và hệ thống đèn chiếu sáng đồng bộ với cầu mới.

Công trình sẽ được triển khai theo hình thức vừa thi công, vừa khai thác. Theo kế hoạch của tỉnh, công trình sẽ hoàn thành trong tháng 12/2023, tuy nhiên, đơn vị đặt mục tiêu hoàn thành phần đường trong năm 2022 để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân và sớm triển khai xây dựng hạng mục cầu Hộ Độ mới.

Ông Sử Văn Hoài
Phó Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh

Chủ đề Đầu tư công

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast