“Căng mình” kiểm soát người ra vào tại chốt phòng dịch ở thị trấn Cẩm Xuyên

(Baohatinh.vn) - Ngày cũng như đêm, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ tại các chốt phòng dịch COVID-19 trên địa bàn thị trấn Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang “căng mình” kiểm soát người ra vào, góp phần ngăn chặn dịch bệnh, bảo vệ cộng đồng.

“Căng mình” kiểm soát người ra vào tại chốt phòng dịch ở thị trấn Cẩm Xuyên

Sau khi công dân T.T.N (SN 1978), có địa chỉ tại tổ dân phố 13 (thị trấn Cẩm Xuyên) có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Cẩm Xuyên đã ban hành quyết định về cách ly xã hội toàn bộ thị trấn Cẩm Xuyên theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

“Căng mình” kiểm soát người ra vào tại chốt phòng dịch ở thị trấn Cẩm Xuyên

Theo đó, phạm vi cách ly thuộc 18 tổ dân phố với 3.934 hộ gia đình và 15.229 nhân khẩu. Để thiết lập vùng cách ly toàn bộ thị trấn, UBND thị trấn Cẩm Xuyên đã triển khai lập 18 chốt kiểm soát tại các tổ dân phố và cửa ngõ ra vào thị trấn. Tại mỗi chốt được bố trí 3 - 5 cán bộ, chiến sĩ của các lực lượng, đảm bảo kiểm soát người và phương tiện ra - vào địa bàn 24/24h.

“Căng mình” kiểm soát người ra vào tại chốt phòng dịch ở thị trấn Cẩm Xuyên

Thượng tá Lương Sỹ Bằng - Phó Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên (ngoài cùng bên trái) cho biết: "Ngay sau khi thị trấn Cẩm Xuyên quyết định thành lập các chốt kiểm soát dịch COVID-9, Công an huyện đã điều động gần 60 cán bộ, chiến sĩ cùng với xe chuyên dụng chở theo các vật dụng cần thiết, phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng triển khai công việc, kịp thời hỗ trợ địa phương tại các chốt phong tỏa".

“Căng mình” kiểm soát người ra vào tại chốt phòng dịch ở thị trấn Cẩm Xuyên

Ban CHQS huyện Cẩm Xuyên bố trí 16 cán bộ, chiến sỹ; Công an tỉnh tăng cường 30 cán bộ, chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương. Ngoài ra, thị trấn Cẩm Xuyên cũng đã huy động thêm lực lượng dân quân tự vệ, cựu chiến binh, công an viên với số lượng 30 người thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát.

“Căng mình” kiểm soát người ra vào tại chốt phòng dịch ở thị trấn Cẩm Xuyên

Dù thời tiết nắng gắt, nhưng tại các chốt kiểm soát COVID-19, các cán bộ, chiến sỹ vẫn kiên trì “đội nắng” bám chốt, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần ngăn chặn dịch bệnh, bảo vệ cộng đồng.

“Căng mình” kiểm soát người ra vào tại chốt phòng dịch ở thị trấn Cẩm Xuyên

Vất vả là vậy, nhưng không vì thế mà làm giảm tinh thần làm việc của các lực lượng tại chốt kiểm soát COVID-19.

“Căng mình” kiểm soát người ra vào tại chốt phòng dịch ở thị trấn Cẩm Xuyên

Anh Đặng Văn Trí - dân quân tổ dân phố 6 chia sẻ: "Dù công việc có phần vất vả nhưng chúng tôi đều ý thức được trách nhiệm của bản thân, mong muốn được góp phần sức lực của mình đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

“Căng mình” kiểm soát người ra vào tại chốt phòng dịch ở thị trấn Cẩm Xuyên

Lực lượng chức năng kiểm tra chặt chẽ giấy xác nhận đi đường của người dân, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp ra ngoài không có lý do chính đáng, không đúng quy định.

“Căng mình” kiểm soát người ra vào tại chốt phòng dịch ở thị trấn Cẩm Xuyên

Lực lượng dân quân tự vệ hỗ trợ người dân vận chuyển các loại nhu yếu phẩm thiết yếu.

“Căng mình” kiểm soát người ra vào tại chốt phòng dịch ở thị trấn Cẩm Xuyên

Mỗi người một nhiệm vụ, tất cả đều mong sớm kiểm soát được dịch bệnh, ổn định lại các hoạt động thường ngày.

“Căng mình” kiểm soát người ra vào tại chốt phòng dịch ở thị trấn Cẩm Xuyên

Chia sẻ khó khăn cùng với cán bộ, chiến sỹ tại các chốt kiểm soát, người dân trong khu vực phong tỏa đã mang những hộp sữa, gói bánh, ấm nước chè xanh... để động viên tinh thần các lực lượng làm nhiệm vụ.

“Căng mình” kiểm soát người ra vào tại chốt phòng dịch ở thị trấn Cẩm Xuyên

Những phút nghỉ ngơi hiếm hoi của cán bộ, chiến sỹ tại các chốt kiểm soát giữa trưa nắng.

“Căng mình” kiểm soát người ra vào tại chốt phòng dịch ở thị trấn Cẩm Xuyên

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, trong thời gian đang thực hiện giãn cách xã hội, Công an huyện Cẩm Xuyên cũng đã phối hợp với thị trấn Cẩm Xuyên tiến hành tuần tra trên các tuyến đường trong khu vực phong tỏa....

“Căng mình” kiểm soát người ra vào tại chốt phòng dịch ở thị trấn Cẩm Xuyên

...để kịp thời hướng dẫn và xử lý những trường hợp ra đường khi không cần thiết nhằm thiết lập trật tự trong vùng đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

“Căng mình” kiểm soát người ra vào tại chốt phòng dịch ở thị trấn Cẩm Xuyên

Thực hiện nghiêm các quy định, những người trong khu vực cách ly đều tự giác chấp hành các biện pháp phòng chống dịch, chủ động tự bảo vệ mình và gia đình.

“Căng mình” kiểm soát người ra vào tại chốt phòng dịch ở thị trấn Cẩm Xuyên

Về đêm, khi mọi người đã yên giấc, thì ở các chốt kiểm soát COVID-19, các cán bộ, chiến sĩ vẫn “trắng đêm” túc trực, kiểm soát người ra - vào địa bàn thị trấn.

“Căng mình” kiểm soát người ra vào tại chốt phòng dịch ở thị trấn Cẩm Xuyên

Dù điều kiện cơ sở vật chất, sinh hoạt tại chốt kiểm soát đều hạn chế nhưng tất cả các cán bộ, chiến sĩ đều quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

“Căng mình” kiểm soát người ra vào tại chốt phòng dịch ở thị trấn Cẩm Xuyên

Những chuyến tuần tra đêm vẫn “âm thầm” trên từng lối nhỏ....

“Căng mình” kiểm soát người ra vào tại chốt phòng dịch ở thị trấn Cẩm Xuyên

Ông Nguyễn Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Cẩm Xuyên (trong cùng bên phải) chia sẻ: "Từ khi thị trấn thiết lập các chốt phong tỏa, gần 140 cán bộ, chiến sỹ công an, quân sự, dân quân tự vệ... đã không quản ngày đêm, thời tiết nắng gắt, làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự cũng như tổ chức kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào địa bàn. Những đóng góp thầm lặng đó đã giúp thị trấn kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh và nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng".

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast