Top 5 ứng cử viên vô địch Champions League 2014/15

Ngay sau lễ bốc thăm phân bảng Champions League 2014/15, các nhà cái hàng đầu châu Âu cũng đưa ra đánh giá về khả năng vô địch của những ông lớn như Real, Bayern, Chelsea...

1. Real Madrid (đặt 1 ăn 2,5)

Dù đã hoàn tất giấc mơ Decima song Real chưa bao giờ là đội bóng thiếu tham vọng. Những khoản đầu tư mạnh tay giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha ngày càng trở nên hoàn thiện hơn với những mảnh ghép như James Rodriguez, Toni Kroos hay Keylor Navas. Sở hữu lực lượng đồng đều, có chiều sâu và được dẫn dắt bởi một chiến lược gia giàu kinh nghiệm, sẽ không bất ngờ nếu bầy Kền kền trắng trở thành nhà vô địch đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vương ở kỷ nguyên Champions League.

2. Bayern Munich (đặt 1 ăn 3)

Thất bại nặng nề trước Real tại Champions League mùa trước đã giáng một đòn nặng vào tham vọng của Bayern. Với rất nhiều người, Bayern dưới bàn tay lèo lái của Pep Guardiola đã không còn đáng sợ như khi được dẫn dắt bởi Jupp Heynckes. Nhưng không vì thế mà có thể đánh giá thấp nhà ĐKVĐ Bundesliga. Vẫn với một đội hình rất chất lượng và được bổ sung thêm những nhân tố mới như Robert Lewandowski, Mehdi Benatia, Juan Benat hay Pepe Reina, đội chủ sân Allianz Arena hứa hẹn sẽ có sự trở lại mạnh mẽ ở đấu trường châu Âu mùa này.

3. Chelsea (đặt 1 ăn 5)

Một trong những lý do khiến Chelsea không thể bay cao ở cả đấu trường quốc nội lẫn châu Âu mùa trước là do HLV Jose Mourinho không có lấy một chân sút thực sự đẳng cấp. Trong khi Fernando Torres gây thất vọng, Demba Ba chưa đủ tầm thì Samuel Eto'o cũng qua rồi thời đỉnh cao phong độ. Nhưng ở mùa giải năm nay, sự góp mặt của Diego Costa trên hàng công đã mang lại những dấu hiệu tích cực tức thì. Chân sút người Tây Ban Nha hòa nhập cực tốt và nổ súng đều đặn mỗi khi ra sân. Giải quyết xong bài toán hóc búa nhất, The Blues sẽ trở thành đối thủ rất đáng gờm tại Champions League 2014/15.

4. Barcelona (đặt 1 ăn 5)

Hàng công siêu khủng của Barca sẽ càng có sức mạnh hủy diệt hơn nữa khi "Vua phá lưới" Premier League 2013/14, Luis Suarez trở lại sau án treo giò. Dẫu vậy, so với những mùa giải trước, cơ hội vô địch của Blaugrana lại không được đánh giá cao bằng. Trong khi lối chơi truyền thống Tiki-taka đã phần nào thất thế thì kinh nghiệm non trẻ của tân HLV Luis Enrique tại đấu trường châu lục cũng được xem là điểm yếu của đội chủ sân Nou Camp.

5. Man City (đặt 1 ăn 13)

Sau 3 mùa giải chỉ được xem là kẻ "khôn nhà, dại chợ", Man City đang từng bước trở thành thế lực mới của bóng đá châu Âu. Không còn là tập thể ngôi sao với lối chơi rời rạc, thiếu bản lĩnh, The Citizens của hiện tại đang cho thấy dáng vóc thực sự của một ông lớn. Chiến thắng đầy thuyết phục trước Liverpool tại Premier League mới đây đã minh chứng cho điều đó. Ngay cả các nhà cái cũng cảm thấy "lo ngại" trước sự lớn mạnh của Man City khi xếp họ trong top 5 ƯCV vô địch Champions League 2014/15, dù cho Man Xanh rơi vào bảng đấu khá khó nhằn với sự góp mặt của Bayern Munich, AS Roma và CSKA Moscow.

*Mức đặt cược của nhà cái Skybet dành cho khả năng vô địch của 32 đội bóng tham dự Champions League 2014/15.

Ngoài top 5 ƯCV trên, các nhà cái cũng đánh giá khá cao khả năng tiến sâu của PSG, Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal, Juventus và Borussia Dortmund. Trong khi các đội bóng còn lại không có nhiều cơ hội tạo nên bất ngờ bởi mức tiền ăn dành cho cửa vô địch của họ quá hấp dẫn.

Theo Zing.vn

Chủ đề Champions League

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast