Trộm tài sản của hàng xóm, nam thanh niên ở TX Kỳ Anh lĩnh 15 tháng tù giam

(Baohatinh.vn) - Biết hàng xóm đang đi điều trị ở bệnh viện không có ai ở nhà, Nguyễn Ngọc Long (SN 2001, trú phường Kỳ Trinh, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã lẻn vào nhà để trộm cắp tài sản.

Toà án nhân dân TX Kỳ Anh vừa tiến hành xét xử Nguyễn Ngọc Long (SN 2001, ở tổ dân phố Đông Trinh, phường Kỳ Trinh, TX Kỳ Anh) về tội trộm cắp tài sản.

Trộm tài sản của hàng xóm, nam thanh niên ở TX Kỳ Anh lĩnh 15 tháng tù giam

Nguyễn Ngọc Long tại phiên xét xử.

Theo bản cáo trạng, do ở cùng tổ dân phố với chị Nguyễn Thị Huyền và biết chị Huyền đang đi bệnh viện điều trị không có ai ở nhà nên Nguyễn Ngọc Long đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Khoảng 3h sáng ngày 4/6/2021, Long cầm theo một thanh sắt, đi bộ đến nhà chị Nguyễn Thị Huyền (tổ dân phố Đông Trinh, phường Kỳ Trinh) cạy cửa nhà chị Huyền, đột nhập lấy trộm 4.200.000 đồng tiền mặt và 1 chiếc xe máy trị giá 10.000.000 đồng cùng chìa khóa xe, giấy tờ đăng ký xe, chứng minh nhân dân mang tên chị Huyền.

Sau khi trộm được số tài sản nói trên, Long chạy chiếc xe vừa trộm được tới một khu vực quán bỏ hoang ở tổ dân phố Quyền Thượng, phường Kỳ Trinh để cất giấu rồi mới về nhà.

Đến khoảng 8h sáng cùng ngày, Long quay lại nơi cất giấu, mang chiếc xe cùng đầy đủ giấy tờ xe đem bán cho một tiệm sửa xe ở phường Kỳ Long, TX Kỳ Anh với giá 7.700.000 đồng. Số tiền trộm cắp cộng với số tiền bán xe, Long sử dụng chi tiêu cá nhân.

Qua xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Long 15 tháng tù giam.

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast