Cho phép "bầu" Đệ đầu tư hơn 200 tỷ xây Đài hóa thân hoàn vũ Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân hoàn vũ Hà Tĩnh tại xã Bắc Sơn (Thạch Hà) vừa được UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành, Tổng công ty CP Hợp Lực Thanh Hóa (do ông Nguyễn Văn Đệ làm chủ, giới bóng đá nước nhà thường gọi "bầu" Đệ) dự kiến đầu tư 202.324 triệu đồng xây dựng công trình.

Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP Hợp Lực Thanh Hóa - Nguyễn Văn Đệ báo cáo tổng quan dự án với UBND tỉnh tại buổi làm việc ngày 4/1 vừa qua

Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP Hợp Lực Thanh Hóa - Nguyễn Văn Đệ báo cáo tổng quan dự án với UBND tỉnh tại buổi làm việc ngày 4/1 vừa qua

Dự Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân hoàn vũ Hà Tĩnh (dự kiến xây dựng trên diện tích 28,86ha) là khu nghĩa trang gắn với công viên xanh - sạch - đẹp có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, trong đó khu táng và khu hỏa táng có công nghệ tiên tiến, không ảnh hưởng đến môi trường.

Dự án phục vụ nhu cầu hỏa táng, cát táng và hung táng của nhân dân trên địa bàn TP Hà Tĩnh, huyện Thạch Hà và các địa phương trong tỉnh, góp phần tiết kiệm quỹ đất, đảm bảo phát triển bền vững.

UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư phải hoàn thành toàn bộ dự án trong 4 năm (kể từ ngày ban hành quyết định giao đất), trong đó: giai đoạn 1 đi vào hoạt động trong 12 tháng với các hạng mục: cổng chính, đài hóa thân hoàn vũ, nhà trình thần linh, nhà điều hành, nhà nghỉ cán bộ - nhân viên, căng tin, bãi đỗ xe, hồ lạc thủy, hồ sen, tượng phật, cây xanh, đường giao thông chính, hệ thống xử lý chất thải và thoát nước thải, hàng rào bao quanh, giải cây xanh cách ly và một phần hạ tầng các khu mộ...; giai đoạn 2 (gồm các hạng mục còn lại của dự án theo quy hoạch chi tiết được duyệt) thực hiện trong 3 năm tiếp theo kể từ ngày giai đoạn 1 đi vào hoạt động.

Nhà đầu tư phải dành 10% quỹ đất táng cho các đối tượng chính sách, thực hiện an sinh xã hội với mức giá thấp nhất, giá thành chỉ tính chi phí đầu tư hạ tầng cơ bản, thiết yếu, không bao gồm tiền sử dụng đất và không được chuyển nhượng 10% quỹ đất này; thực hiện dự án đúng tiến độ, quy mô và theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt; sử dụng đất đúng mục đích, tuân thủ các biện pháp bảo vệ môi trường...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast