Bắt 2 vụ khai thác, vận chuyển cát trái phép tại Hương Khê

(Baohatinh.vn) - Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phát hiện 2 trường hợp có hành vi vận chuyển, khai thác cát trái phép tại địa bàn huyện Hương Khê.

Bắt 2 vụ khai thác, vận chuyển cát trái phép tại Hương Khê

Vào hồi 9h15’ ngày 28/3, lực lượng chức năng phát hiện tại khu vực vườn phía sau nhà ông Ngô Đăng Hiệu (xóm 1, xã Hà Linh) đang tập kết khoảng 88 m3 cát.

Vào khoảng 9h15’ ngày 28/3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Hương Khê, Phòng TN&MT huyện và chính quyền xã Hà Linh phát hiện tại khu vực vườn phía sau nhà ông Ngô Đăng Hiệu (thôn 1, xã Hà Linh) đang tập kết khoảng 88 m3 cát.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện khối lượng cát trên được hút lên từ khu vực lòng sông Ngàn Sâu thông qua hệ thống vòi hút từ thuyền.

Kiểm tra thủ tục nguồn gốc cát nói trên, ông Ngô Đăng Hiệu không xuất trình được các giấy tờ liên quan. Hiện, tổ công tác đã tiến hành tạm giữ tang vật, phương tiện dùng để khai thác cát và lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt 2 vụ khai thác, vận chuyển cát trái phép tại Hương Khê

Số cát này được hút từ lòng sông Ngàn Sâu qua hệ thống vòi hút của chiếc thuyền.

Trước đó, vào khoảng 8h15’ cùng ngày, tại khu vực tuyến đường liên xã Hà Linh - Phúc Đồng (huyện Hương Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Hương Khê phát hiện xe ô tô tải BKS 38H - 00325 do Nguyễn Văn Tịnh (SN 1981, trú tại thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà) điều khiển, vận chuyển khoảng 7 m3 cát.

Tại thời điểm kiểm tra, anh Nguyễn Văn Tịnh không xuất trình được giấy tờ liên quan đến nguồn gốc cát nói trên. Lực lượng công an đã lập hồ sơ xác minh, điều tra theo quy định.

Chủ đề Khai thác tài nguyên trái phép

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast