Nga sử dụng hệ thống tác chiến điện tử áp chế tàu chiến NATO ở Crimea

Nguồn tin giải thích rằng EW không chỉ làm cho các thiết bị trinh sát không hoạt động mà còn làm nhiễu loạn hệ thống định vị của tàu chiến, kết quả là chúng thông báo tọa độ sai, và thủy thủ đoàn bị mất phương hướng.

Nga sử dụng hệ thống tác chiến điện tử áp chế tàu chiến NATO ở Crimea

Tàu quân sự NATO. (Nguồn: Daily Star)

Ria Novosti dẫn một nguồn tin trong các cơ quan chức năng trên bán đảo Crimea cho biết các tàu chiến của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiếp cận ranh giới bán đảo này ở Biển Đen thực tế không thể tiến hành trinh sát do bị các hệ thống tác chiến điện tử bờ biển (EW) áp chế.

Theo nguồn tin này, thiết bị tác chiến điện tử mới nhất của Nga đang được thử nghiệm trong tình hình thực tế và kết quả là “các tàu chiến của NATO phải quay đầu và rời đi.”

Nguồn tin giải thích rằng EW không chỉ làm cho các thiết bị trinh sát không hoạt động mà còn làm nhiễu loạn hệ thống định vị của tàu chiến, kết quả là chúng thông báo tọa độ sai, và thủy thủ đoàn bị mất phương hướng.

Nguồn tin gọi hoạt động tình báo các tàu NATO thực hiện là “nỗ lực xâm nhập vào các mạng truyền thông và kỹ thuật số.”

Ngày 24/12, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố NATO đang thực hiện khái niệm mới tăng khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội để chống Nga.

Đồng thời Tư lệnh Hạm đội Baltic của Nga, Đô đốc Alexander Nosatov, cũng thông báo về việc gia tăng hoạt động của máy bay quân sự NATO ở biên giới Nga.

Theo Vietnam+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast