Gia đình nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ủng hộ đồng bào vùng lũ Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Chung tay cùng hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, ngày 31/10, Hội đồng hương Hà Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh đã tới Ban Cứu trợ tỉnh Hà Tĩnh trao tiền ủng hộ bà con chịu nhiều thiệt hại. Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng tiếp đoàn.

Gia đình nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ủng hộ đồng bào vùng lũ Hà Tĩnh

Ông Phan Xuân Biên, Chủ tịch Hội đồng hương Hà Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh thừa ủy quyền gia đình nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao ủng hộ 200 triệu đồng. Trong đó, 50 triệu đồng của riêng gia đình nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; 150 triệu đồng gia đình đồng chí Trương Tấn Sang vận động Công ty Luật Công Hùng (TP Hồ Chí Minh - 100 triệu đồng) và gia đình bà Đặng Thị Xuân Hồng (TP Hồ Chí Minh - 50 triệu đồng) ủng hộ.

Trò chuyện với Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch Hội đồng hương Hà Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh Phan Xuân Biên và ông Bùi Văn Liệu, Phó Chủ tịch Hội đồng hương Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh gửi lời chia sẻ với người dân Hà Tĩnh về những mất mát do thiên tai gây ra. Đoàn mong muốn chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, cùng nhau vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Gia đình nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ủng hộ đồng bào vùng lũ Hà Tĩnh

Ông Bùi Văn Liệu, Phó Chủ tịch Hội đồng hương Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh trao 400 triệu đồng ủng hộ đồng bào lũ lụt

Đoàn đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời chăm lo cho Nhân dân, đặc biệt là các hộ nghèo, hộ bị thiệt hại nặng. Đồng thời, cam kết sẽ kêu gọi, kết nối các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là doanh nghiêp, doanh nhân quê Hà Tĩnh tiếp tục chung tay ủng hộ tỉnh, giúp đỡ người dân bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Hội đồng hương Hà Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh, Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh đã chung tay cùng tỉnh nhà trong thời điểm khó khăn.

Bí thư Tỉnh uỷ thông tin, thời gian qua, Hà Tĩnh đã nhận được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức, cá nhân, đơn vị trên toàn quốc; các nguồn ủng hộ sẽ được sử dụng minh bạch, kịp thời nhằm hỗ trợ người dân khôi phục lại sản xuất, kinh doanh.

Gia đình nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ủng hộ đồng bào vùng lũ Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chính trao biểu trưng ủng hộ đồng bào vùng lũ Hà Tĩnh 2 tỷ đồng

Chiều cùng ngày, đoàn công tác TP Đà Nẵng do Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Trung Chính đã tới Ban Cứu trợ tỉnh Hà Tĩnh trao tiền ủng hộ bà con vùng lũ lụt.

Gia đình nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ủng hộ đồng bào vùng lũ Hà Tĩnh

Chủ tịch Hội LHPN thành phố Đà Nẵng Hoàng Thị Thu Hương trao biểu trưng 50 triệu đồng tặng Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh

Trước đó, ngày 30/10, Tỉnh đoàn phối hợp Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thái Bình, Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh đã trực tiếp đến trao tặng quà cho 70 hộ dân trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên (mỗi suất gồm 2 triệu đồng tiền mặt, các nhu yếu phẩm và đồ dùng học tập cho học sinh) với tổng trị giá hơn 250 triệu đồng.

Gia đình nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ủng hộ đồng bào vùng lũ Hà Tĩnh
Gia đình nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ủng hộ đồng bào vùng lũ Hà Tĩnh

Cũng trong chuỗi các hoạt động hỗ trợ người dân bị thiệt hại do lũ lụt, sáng 31/10, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã trao tặng 80 suất quà cho 80 hộ dân đang di dời tập trung do lũ lụt tại Trường THPT Cẩm Bình và Trường Đại học Hà Tĩnh (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng, gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt), tổng giá trị các suất quà 40 triệu đồng.

Chủ đề Chung tay khắc phục hậu quả lũ lụt

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast