Bí thư Tỉnh uỷ: Người dân Hương Liên hãy tin tưởng các chủ trương, chính sách của Đảng, không để thế lực thù địch lợi dụng

(Baohatinh.vn) - Chiều 10/11, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn đã về chung vui “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” với nhân dân thôn 3, xã Hương Liên, huyện Hương Khê nhân kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2019).

Bí thư Tỉnh uỷ: Người dân Hương Liên hãy tin tưởng các chủ trương, chính sách của Đảng, không để thế lực thù địch lợi dụng

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Đình Sơn chia sẻ những khó khăn của bà con Hương Liên nói chung và ghi nhận, biểu dương toàn thể cán bộ, nhân dân thôn 3 đã sống hòa hợp, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Phát biểu chung vui tại ngày hội, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn chia sẻ những khó khăn của bà con xã Hương Liên nói chung, đồng thời ghi nhận, biểu dương toàn thể cán bộ, nhân dân thôn 3 đã sống hoà hợp, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và không ngừng phát triển kinh tế.

Đặc biệt, bà con dân tộc Chứt đã nỗ lực vươn lên, ổn định đời sống, tích cực phát triển kinh tế suốt thời gian qua.

Bí thư Tỉnh uỷ: Người dân Hương Liên hãy tin tưởng các chủ trương, chính sách của Đảng, không để thế lực thù địch lợi dụng

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định ngày hội hôm nay là dịp để tiếp tục tăng cường, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bà con nhân dân hãy luôn tin tưởng vào các chủ trương, chính sách của Đảng và không để các thế lực thù địch lôi kéo chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Thời gian tới, nhân dân thôn 3 nói riêng và xã Hương Liên nói chung cần đùm bọc, thương yêu nhau và nỗ lực lao động, hăng hái tham gia sản xuất nhằm nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần, từng bước giảm tỉ lệ hộ nghèo bền vững.

Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, lực lượng bộ đội biên phòng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đảm bảo an ninh, bình yên ở trên địa bàn dân cư. Gắn bó mật thiết với nhân dân để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và đồng hành cùng bà con trong sản xuất, nâng cao đời sống văn hoá.

Bí thư Tỉnh uỷ: Người dân Hương Liên hãy tin tưởng các chủ trương, chính sách của Đảng, không để thế lực thù địch lợi dụng
Bí thư Tỉnh uỷ: Người dân Hương Liên hãy tin tưởng các chủ trương, chính sách của Đảng, không để thế lực thù địch lợi dụng

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Đình Sơn và lãnh đạo các sở, ban, ngành, bộ đội biên phòng tặng quà cho 42 hộ dân tộc Chứt - bản Rào Tre...

Bí thư Tỉnh uỷ: Người dân Hương Liên hãy tin tưởng các chủ trương, chính sách của Đảng, không để thế lực thù địch lợi dụng

... và trao tặng 1 chiếc tivi cho thôn 3, xã Hương Liên

Phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, nhân dân và cán bộ ở thôn 3, xã Hương Liên đã Hương Khê đã cố gắng vượt khó, vươn lên trong sản xuất; chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bí thư Tỉnh uỷ: Người dân Hương Liên hãy tin tưởng các chủ trương, chính sách của Đảng, không để thế lực thù địch lợi dụng

Bí thư chi bộ, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn 3 - Trần Văn Yên báo cáo thành tích đã đạt được của thôn 3 trong năm 2019, đặc biệt là trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Đặc biệt, thôn 3 luôn giữ được mối đoàn kết lương giáo, đảm bảo an ninh trật tự; bà con giáo dân sống tốt đời đẹp đạo, kính chúa, yêu nước; riêng 42 hộ dân tộc Chứt - bản Rào Tre đã hoà nhập với cộng đồng dân cư…

Bí thư Tỉnh uỷ: Người dân Hương Liên hãy tin tưởng các chủ trương, chính sách của Đảng, không để thế lực thù địch lợi dụng

Thu nhập bình quân toàn thôn liên tục tăng lên, đến nay, đã đạt 22,5 triệu đồng/người/năm; đời sống văn hoá có bước tiến rõ rệt, năm 2019, toàn thôn có 97 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 45 hộ gia đạt gia đình thể thao...

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast