Bắt đối tượng đốt xe khách ở khu vực cảng cá Cửa Sót

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (1/4), Công an huyện Lộc Hà cho biết: Đơn vị vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng Lê Tiến Hùng (SN 1968, trú tại xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) về tội hủy hoại tài sản.

>> Bà hỏa ghé thăm, xe khách cháy trơ khung

Bắt đối tượng đốt xe khách ở khu vực cảng cá Cửa Sót ảnh 1

Đối tượng Lê Tiến Hùng khai báo tại cơ quan công an

Ngày 27/3, trong lúc đi nhờ xe của anh Huỳnh Ngọc Hải từ TP HCM ra Quy Nhơn, đối tượng Lê Tiến Hùng đã ngồi uống rượu cùng chủ xe và xảy ra mâu thuẫn. Khi chiếc xe của anh Hải về đậu tại cảng cá Cửa Sót thuộc xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, Hùng đã dùng xăng đốt chiếc xe.

Sáng ngày 28/3, Công an huyện Lộc Hà và Phòng kỹ thuật Công an tỉnh Hà Tĩnh khám nghiệm hiện trường, qua đó trinh sát phát hiện đây là vụ đốt xe chứ không phải do xe tự cháy.

Chiều cùng ngày, cơ quan công an ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Hùng nhưng đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến tối ngày 30/3, lực lượng công an bắt đối tượng khi đang lẩn trốn tại một khách sạn ở khu vực đèo Lý Hòa, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Trước đó, như Báo Hà Tĩnh điện tử đưa tin: vào khoảng 18h40’ ngày 27/3, khi chiếc xe khách BKS 51B - 069.32 của nhà xe Quang Vinh, chủ xe là Huỳnh Ngọc Hải (SN 1967, trú tại xã Xuân An 1, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) bỗng nhiên bốc cháy dữ dội khi đang đậu phía ngoài cảng cá Cửa Sót. Sau hơn 1 giờ dập lửa, chiếc xe chỉ còn trơ lại bộ khung.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast