Lamborghini Huracan trở về quá khứ với hình hài siêu xe đời 1971

Hãng thiết kế Ares Design của Ý vừa giới thiệu mẫu xe mới lấy cảm hứng từ De Tomaso Pantera dựa trên Lamborghini Huracan, dự kiến đi vào sản xuất từ tháng 5.

Lamborghini Huracan trở về quá khứ với hình hài siêu xe đời 1971

Vào năm 2017, hãng thiết kế Ares Design của Ý nổi tiếng qua phong cách thiết kế "tân hoài cổ" cho biết sẽ phát triển một mẫu xe đặc biệt nhằm bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với huyền thoại Pantera của thương hiệu DeTomaso. Và nay, chiếc xe đó đã lộ diện với tên gọi Ares Panther.

Lamborghini Huracan trở về quá khứ với hình hài siêu xe đời 1971

Dựa trên một chiếc Lamborghini Huracan, Ares phải mất đến 3 tháng để chuyển đổi sang thiết kế hoàn chỉnh của một chiếc Panther. Mẫu xe này sử dụng động cơ V10 dung tích 5.2L hút khí tự nhiên được tinh chỉnh lên 650 mã lực, mô-men xoắn cực đại 600 Nm của Panther lớn hơn Huracan Evo. Sức mạnh được truyền đến cả hai cầu thông qua hộp số ly hợp kép 7 cấp. Tốc độ tối đa là 325 km/h.

Lamborghini Huracan trở về quá khứ với hình hài siêu xe đời 1971

Đặc biệt, thiết kế đèn pha kiểu pop-up của Pantera vẫn được thể hiện trên chiếc Ares Panther. Từ bên sườn xe có thể dễ dàng nhận thấy thiết kế của Huracan vẫn còn phảng phất từ cửa xe và hốc lấy gió, nhưng Ares đã làm rất tốt trong việc gợi lên và hiện đại hóa diện mạo của Pantera.

Lamborghini Huracan trở về quá khứ với hình hài siêu xe đời 1971

Bên trong khoang nội thất, bố cục sắp xếp đặc trưng của Huracan vẫn hiện hữu nhưng đã được chỉnh sửa toàn bộ, Ares Panther sẽ đi vào sản xuất bắt đầu từ tháng 5 năm 2019 với số lượng giới hạn 21 chiếc. Giá bán khởi điểm cho mỗi chiếc vào khoảng 697.000 USD.

Lamborghini Huracan trở về quá khứ với hình hài siêu xe đời 1971

De Tomaso Pantera là xe thể thao trang bị động cơ đặt giữa rất nổi tiếng tại Ý với hơn 7.000 chiếc đã được sản xuất trong suốt hơn 20 năm từ 1971-1992. Mẫu xe này ra đời nhằm thay thế huyền thoại De Tomaso Mangusta.

Theo zing

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast