Người cao tuổi Hà Tĩnh tiếp tục nêu gương sáng, góp sức đẩy lùi dịch Covid-19

(Baohatinh.vn) - Tiếp tục hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân chống dịch Covid-19, người cao tuổi Hà Tĩnh tiếp tục góp tiền, động viên, truyền lửa cho các lực lượng nỗ lực vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch bệnh.

*Cụ Nguyễn Thị Lương, 103 tuổi ở thôn Kim Sơn, xã Kỳ Bắc (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) góp 1 triệu đồng tiền con cháu mừng thọ cùng với lời chia sẻ: “Người già nhưng tinh thần chưa già, tui mà còn tiền thì còn muốn góp nữa để cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh”.

Video: Cụ Nguyễn Thị Lương, 103 tuổi chia sẻ về tinh thần chống dịch

Người cao tuổi Hà Tĩnh tiếp tục nêu gương sáng, góp sức đẩy lùi dịch Covid-19

Ở tuổi 103, cụ Lương đã phải nhờ cậy con cháu trong sinh hoạt hàng ngày

Cụ Nguyễn Thị Lương năm nay đã 103 tuổi, sống cùng gia đình con trai. Tuổi già, sức yếu, bước đi không còn vững, sinh hoạt phải cậy nhờ con cháu, nhưng cụ luôn sống lạc quan, minh mẫn và lạc quan, răn dạy con cháu sống có trách nhiệm, biết sẻ chia.

Người cao tuổi Hà Tĩnh tiếp tục nêu gương sáng, góp sức đẩy lùi dịch Covid-19

Đại diện xã Kỳ Bắc tiếp nhận số tiền hỗ trợ của cụ Lương

Khi nghe đài và con cháu kể chuyện cả nước chống dịch Covid-19, cụ bàn: “Tiền mừng thọ mẹ ngày tết, mẹ còn cất lại tất thảy được 1 triệu, các con mang cả mà góp cho xã để thêm tiền chống dịch”.

Người cao tuổi Hà Tĩnh tiếp tục nêu gương sáng, góp sức đẩy lùi dịch Covid-19

Biết tin về nghĩa cử cao đẹp của cụ bà 103 tuổi, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Bùi Quang Hoàn (ngoài cùng bên trái) đến cảm ơn, thăm hỏi cụ.

Cụ nói, chống dịch rất tốn công, tốn của, cần phải biết rằng “nhiều cây mới gầy nên núi". Vì vậy, người có nhiều góp nhiều, có ít thì góp ít, nhiều người góp sẽ tạo nên sức mạnh để chiến thắng dịch bệnh.

* Cựu chiến binh Phạm Công Tác (71 tuổi), thôn 2, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn góp 5 triệu đồng tiền tiết kiệm của hai vợ chồng ủng hộ quỹ phòng chống dịch bệnh.

Người cao tuổi Hà Tĩnh tiếp tục nêu gương sáng, góp sức đẩy lùi dịch Covid-19

Cựu chiến binh Phạm Công Tác (đứng giữa) đến trụ sở UBND xã Sơn Giang ủng hộ 5 triệu đồng

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đức Thắng - Chủ tịch UBND xã Sơn Giang cho biết: “Chúng tôi vui mừng đón nhận 5 triệu đồng tiền mặt ủng hỗ quỹ phòng chống Covid-19 từ cựu chiến binh vùng giáo Phạm Công Tác.

Đây là số tiền do con, cháu mừng tuổi và tiền tiết kiệm của 2 vợ chồng ông. Chúng tôi rất cảm động xem đây là tấm gương để cán bộ, đảng viên và nhân dân noi theo”.

Người cao tuổi Hà Tĩnh tiếp tục nêu gương sáng, góp sức đẩy lùi dịch Covid-19

Trong cuộc sống thường ngày, ông Tác cũng được ghi nhận là một cựu binh mẫu mực, trách nhiệm, có ý thức xây dựng xóm làng

Ông Phạm Công Tác chia sẻ: “Vợ chồng tôi bàn bạc dành một phần tiền tiết kiệm để ủng hộ, gọi là “của ít lòng nhiều” động viên, cổ vũ các lực lượng sớm đẩy lùi dịch bệnh”.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast