Biên cương mùa hoa đào nở

(Baohatinh.vn) - Khi giờ phút giao thừa thiêng liêng đã cận kề, vượt qua những thua thiệt đời thường, các anh xuất sắc lập công mừng Đảng, mừng Xuân mới. Sau nhiều ngày đêm theo dõi mật phục, sáng 3/1/2016, tại bản Phôn Xa Vẳn, huyện Thà Phà Bạt, tỉnh

Bôlykhămxây (Lào), BĐBP Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với Cục phòng, chống tội phạm - ma túy Bộ Tư lệnh BĐBP và Công an tỉnh Bôlykhămxây, đấu tranh thắng lợi chuyên án 469 L-V, bắt giữ 5 đối tượng người nước ngoài, tang vật thu giữ: 91 bánh hêrôin, 35.800 viên ma túy tổng hợp, 4 xe ô tô và một số tài liệu có liên quan...

Bộ đội Biên phòng Cầu Treo tuần tra bảo vệ vùng biên. Ảnh: Sỹ Ngọ

Bộ đội Biên phòng Cầu Treo tuần tra bảo vệ vùng biên. Ảnh: Sỹ Ngọ

Theo Đại tá Võ Trọng Hải - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh, thành tích xuất sắc trên tiếp nối hàng chục chiến công lớn mà CBCS BĐBP Hà Tĩnh lập được trong năm 2015. “Để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn TTATXH trên địa bàn phụ trách, năm qua, BĐBP tỉnh luôn chủ động nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, trên biển; tăng cường tuần tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn âm mưu, ý đồ phá hoại của địch và các loại đối tượng...

Cùng với đó, BĐBP Hà Tĩnh còn tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Tư lệnh BĐBP đề ra các chủ trương, biện pháp giải quyết tốt các vấn đề phức tạp nổi lên trên địa bàn, nhất là vụ gây rối trật tự ở thôn Hòa Lộc (phường Kỳ Trinh, TX Kỳ Anh), Khu Kinh tế Vũng Áng, góp phần giữ vững ổn định tình hình địa bàn...”

Quả đúng như vậy! Năm 2015, trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, lực lượng biên phòng tỉnh đã để lại những dấu ấn nổi bật. Theo đó: xác lập, đấu tranh thành công 42 chuyên án, vụ án; tang vật thu giữ: 92 bánh hêrôin, 2 tấn cần sa, 3,5 tấn tiền chất ma túy, 3.000 viên ma túy tổng hợp, 157 kg thuốc nổ, 345,7 kg pháo nổ, 812 kíp mìn, 240m dây cháy chậm; vận động thu hồi và bắt giữ hơn 200 khẩu súng cồn tự chế, 10 súng quân dụng, 1 súng thể thao, 374 viên đạn; phát hiện, thu giữ nhiều tài liệu có nội dung xấu, độc hại, tài liệu truyền đạo trái pháp luật; bắt giữ 5 vụ/27 người di cư ở Tây Nguyên bị kẻ xấu dụ dỗ vượt biên sang Thái Lan trở về; bắt 121 vụ/150 đối tượng về tội trộm cắp, hủy hoại tài sản; bắt 1 vụ/2 đối tượng cướp giật; bắt 5/5 đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, tang vật 7.885 lít dầu diesel...; chuyên án 461-LV; chuyên án 466-LV...

Đồn Biên phòng Sơn Hồng và Đại đội Bảo vệ biên giới 252 (Lào) tổ chức tuần tra chung biên giới

Đồn Biên phòng Sơn Hồng và Đại đội Bảo vệ biên giới 252 (Lào) tổ chức tuần tra chung biên giới

Đặc biệt, BĐBP Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh Bôlykhămxây phá chuyên án chính trị - nổ mìn khủng bố nhà đồng chí Phó Chủ tịch huyện Khăm Cớt, được Đảng, chính quyền các cấp và nhân dân 2 nước Việt - Lào đánh giá cao.

Đại tá, Chính ủy Trần Ngọc Thanh, cho biết thêm, năm 2015, công tác đối ngoại biên phòng cũng để lại dấu ấn tích cực. Cụ thể, BĐBP tỉnh luôn duy trì nghiêm các chế độ giao ban, thông báo tình hình giữa các đơn vị tuyến núi và các đơn vị bảo vệ biên giới đối diện; tham mưu UBND tỉnh và các huyện biên giới phối hợp với chính quyền địa phương của nước bạn, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vụ việc xảy ra; chủ động phối hợp với lực lượng chức năng của bạn đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Bên cạnh đó, BĐBP còn tổ chức tập huấn cho 45 cán bộ công an và lực lượng bảo vệ biên giới của bạn; tuyên truyền đối ngoại 8 buổi/1.270 người tham gia; phối hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Quân y 4 khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 650 người ở bản Thoọng Pẹ, huyện Khăm Cớt, tỉnh

Bôlykhămxây. Riêng Trạm xá Thoọng Pẹ (Lào) khám chữa bệnh cho 1.812 lượt người, cấp cứu 9 ca, khám, cấp phát thuốc miễn phí trị giá 90 triệu đồng...

Bộ đội Biên phòng và Hải quan tỉnh tuần tra, kiểm soát phương tiện trên biển.

Bộ đội Biên phòng và Hải quan tỉnh tuần tra, kiểm soát phương tiện trên biển.

Ngoài việc tập trung nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng, nhất là trong dịp đại hội Đảng các cấp...; tham gia xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và củng cố cơ sở chính trị; chú trọng công tác cứu hộ, cứu nạn, tăng gia sản xuất..., BĐBP Hà Tĩnh còn tham gia có hiệu quả phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới. Theo đó, đỡ đầu xã Sơn Kim I trở thành xã đầu tiên trong 1.077 xã biên giới trên cả nước về đích nông thôn mới trước 1 năm. Hiện nay, Đồn tiếp tục đỡ đầu 2 xã: Sơn Kim 2 (Hương Sơn) và Hương Vĩnh (Hương Khê) đến hết năm 2015 đạt từ 12 đến 14 tiêu chí nông thôn mới...

Tại các đồn Bản Giàng, Hòa Hải, Lạch Kèn... nơi chúng tôi có dịp ghé qua, không khí “vui tết, đón xuân nhưng không quên nhiệm vụ” ngập tràn trong lòng CBCS. Và trong cái se lạnh mù sương nơi đất trời biên giới, giữa thời khắc xuân sang, những vị chỉ huy cao nhất của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cũng đã có mặt tại các đồn, trạm, đơn vị biên phòng để kiểm tra nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ biên giới và động viên CBCS an tâm, vững tay súng canh cho Tổ quốc, nhân dân vui tết, đón xuân.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast