Xúc tiến đào tạo, tiếp nhận lao động Hà Tĩnh sang làm việc tại Đức

(Baohatinh.vn) - Sáng 24/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng chủ trì tiếp, làm việc với ông Brend Bruckner - Giám đốc Viện đào tạo nghề Bruckner (CHLB Đức) cùng đoàn công tác.

xuc tien dao tao tiep nhan lao dong ha tinh sang lam viec tai duc

Tại buổi làm việc, ông Brend Bruckner - Giám đốc Viện Đào tạo nghề Bruckner mong muốn được làm rõ 3 mục tiêu, lĩnh vực có thể phối hợp triển khai trong thời gian tới, đó là: đào tạo, tiếp nhận lao động có tay nghề cao và kêu gọi doanh nghiệp Đức đầu tư vào Hà Tĩnh.

Theo ông Brend Bruckner, CHLB Đức hiện tại đang thiếu hụt nguồn lao động rất lớn trên nhiều lĩnh vực như: cơ khí, xây dựng, các ngành nghề dịch vụ… Trong hoạt động điều dưỡng, chăm sóc người già, 10 năm tới, Đức sẽ thiếu hụt khoảng vài chục ngàn lao động. Đối với lĩnh vực đào tạo, Hà Tĩnh cần đề xuất những ngành, nghề lĩnh vực mà địa phương đang cần để phía Viện Đào tạo nghề Bruckner có kế hoạch soạn các chương trình, giáo án phù hợp.

xuc tien dao tao tiep nhan lao dong ha tinh sang lam viec tai duc
xuc tien dao tao tiep nhan lao dong ha tinh sang lam viec tai duc

Lãnh đạo tỉnh và Viện Đào tạo nghề Bruckner trao đổi với nhau về quá trình hợp tác

Trên lĩnh vực kêu gọi doanh nghiệp Đức đầu tư vào Hà Tĩnh, ông Brend Bruckner cho biết, tiềm năng của DN Đức đầu tư vào Việt Nam nói chung, Hà Tĩnh là khá lớn. Tuy nhiên, các DN Đức chưa biết nhiều về môi trường đầu tư tại Việt Nam. Vì vậy, Viện Đào tạo nghề Bruckner sẽ có những chương trình tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp Đức tiếp cận, xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh.

xuc tien dao tao tiep nhan lao dong ha tinh sang lam viec tai duc

Lãnh đạo tỉnh và Viện Đào tạo nghề Bruckner chụp ảnh lưu niệm

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng đánh giá cao sự hợp tác của Viện Đào tạo nghề Bruckner đối với tỉnh trong thời gian qua. “Hà Tĩnh có tiềm năng rất lớn về lực lượng lao động trẻ, ý thức kỷ luật cao. Sự hợp tác, giúp đỡ của Viện Đào tạo nghề Bruckner trong công tác đào tạo nghề và tiếp nhận lao động vào thị trường Đức là cơ hội để địa phương phát triển KT-XH nhanh, bền vững hơn. Hà Tĩnh cũng rất hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất để các DN Đức vào tìm hiểu thông tin, xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh.” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng chia sẻ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, Viện Đào tạo nghề Bruckner tiếp tục triển khai các nội dung theo bản thỏa thuận đã ký; đề xuất kế hoạch thực hiện thỏa thuận hợp tác đào tạo nghề tại Hà Tĩnh và xuất khẩu lao động sang Đức đạt kết quả cao nhất; triển khai các nội dung đã thống nhất sơ bộ với Trường Cao đẳng nghề Việt Đức, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh.

Trong chuyến xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh tại CHLB Đức tháng 7/2015, đoàn lãnh đạo và doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đã đến làm việc và ký thỏa thuận hợp tác về đào tạo nghề, xuất khẩu lao động với Viện Đào tạo nghề Bruckner. Ngay sau đó, tháng 8/2015, Giám đốc Viện Đào tạo nghề Bruckner đã có chuyến thăm và làm việc tại Hà Tĩnh để tìm hiểu, trao đổi một số nội dung về nhu cầu lao động có tay nghề cao tại CHLB Đức và khả năng hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nghề cho địa phương theo bản thỏa thuận hợp tác đã ký.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast