Khởi tố kẻ dùng cưa xăng cắt trộm cây cao su

(Baohatinh.vn) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Văn Bảy (SN 1987, trú tại xã Tân Sơn, Quỳnh Lưu, Nghệ An) về hành vi trộm cắp tài sản.

khoi to ke dung cua xang cat trom cay cao su

Lê Văn Bảy bị khởi tố về tội trộm cắp tài sản

Trước đó, ngày 2/1/2018, Lê Văn Bảy rủ Nguyễn Hữu Phương (SN 1971), Nguyễn Tiến Hùng (SN 1994), Nguyễn Tiến Định, cùng trú tại xóm 15, xã Hà Linh, huyện Hương Khê vào lô 3.27 và 3.29 khoảnh 2, tiểu khu 163A, thuộc Nông trường cao su Truông Bát (Công ty TNHHMTV Cao su Hà Tĩnh) quản lý dùng cưa xăng cắt trộm cây cao su rồi vận chuyển đi tiêu thụ.

Khi các đối tượng đang thực hiện hành vi thì bị lực lượng bảo vệ Công ty TNHHMTV Cao su Hà Tĩnh phát hiện, tạm giữ rồi trình báo cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, Lê Văn Bảy thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Riêng đối với Hùng, Định, Phương cơ quan điều tra đang củng cô hồ sơ, xác định rõ hành vi để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast