Cuối tuần này, Bắc Bộ rét đậm, rét hại

Hôm nay (11/12), các khu vực thuộc Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa phùn rà rét, miền Trung nhiều nơi mưa to. Dự báo khoảng từ ngày 14/12, một số khu vực tại Bắc Bộ sẽ có rét đậm, rét hại kèm theo mưa và dông…

Rét đậm, rét hại sẽ xuất hiện tại miền Bắc từ ngày 14/12 - ảnh: Xuân Hưng
Rét đậm, rét hại sẽ xuất hiện tại miền Bắc từ ngày 14/12 - ảnh: Xuân Hưng

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng sớm nay (11/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc Bắc Bộ.

Dự báo ngày hôm nay (11/12), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dòng xiết gió Tây trên cao nên ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác. Từ đêm nay ở các tỉnh ven biển Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 – 4; Ở vịnh Bắc Bộ từ chiều nay gió đông bắc lại mạnh lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động. Các tỉnh miền Bắc từ hôm nay trời trở rét.

Chuyên gia Khí tượng Thủy văn cho biết, dạng thời tiết này sẽ duy trì trong khoảng 2 -3 ngày tới. Dự báo, từ ngày 14, các khu vực thuộc miền Bắc sẽ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Tuy nhiên, đợt rét này chỉ kéo dài khoảng 2-3 ngày. “Đợt rét đậm trên diện rộng và kéo dài trên 3 ngày chỉ xuất hiện vào khoảng cuối tháng 12” – Chuyên gia Khí tượng thủy văn cho biết.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm nay (11/12):

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 – 16 độ, có nơi 9 – 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 – 22 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2 – 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Trời trở rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 – 16 độ, vùng núi 9 – 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 – 21 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời trở rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 – 21 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng phía nam chiều tối và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 – 3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 – 25 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi; riêng phía bắc đêm nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ, phía bắc 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Tuệ Khanh

Nguồn: VnMedia

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast