Rác thải gần chân cầu nối 2 huyện ở Hà Tĩnh: Nơi dọn sạch sẽ, nơi vẫn “yên vị”

(Baohatinh.vn) - Sau phản ánh của Báo Hà Tĩnh về tình trạng rác thải bừa bãi ở khu vực gần chân cầu Thạch Sơn thì xã Thạch Sơn (Thạch Hà) đã thu gom khá sạch sẽ và gắn camera để giám sát, còn rác thải phía xã Hộ Độ (Lộc Hà) vẫn đang “yên vị”.

Video: Cảnh rác thải nhếch nhác ở khu vực gần chân cầu Thạch Sơn, phía xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà vào sáng 28/4.

Rác thải gần chân cầu nối 2 huyện ở Hà Tĩnh: Nơi dọn sạch sẽ, nơi vẫn “yên vị”

Trước đó, Báo Hà Tĩnh có đăng tải bài "Rác tràn ngập sát cầu nối 2 huyện ở Hà Tĩnh" phản ánh về tình trạng rác thải bị vứt bừa bãi, ngổn ngang ở khu vực chân cầu Thạch Sơn - nối 2 xã Thạch Sơn (huyện Thạch Hà) và Hộ Độ (huyện Lộc Hà), gây nên cảnh nhếch nhác, ô nhiễm môi trường. Hình ảnh rác thải tràn ngập ở gần chân cầu Thạch Sơn, phía xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà (ảnh chụp ngày 2/4/2021).

Rác thải gần chân cầu nối 2 huyện ở Hà Tĩnh: Nơi dọn sạch sẽ, nơi vẫn “yên vị”

Tiếp thu thông tin phản ánh, UBND xã Thạch Sơn đã huy động lực lượng tiến hành thu dọn số rác thải bị vứt sai quy định ở khu vực thuộc địa phương quản lý. Ảnh chụp sáng 28/4 ở khu vực gần chân cầu Thạch Sơn, phía xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà.

Rác thải gần chân cầu nối 2 huyện ở Hà Tĩnh: Nơi dọn sạch sẽ, nơi vẫn “yên vị”

Số rác thải được thu dọn, cho vào các bao tải để đưa đi xử lý đúng nơi quy định.

Rác thải gần chân cầu nối 2 huyện ở Hà Tĩnh: Nơi dọn sạch sẽ, nơi vẫn “yên vị”

Sau khi rác thải được thu dọn, khu vực gần chân cầu Thạch Sơn trở nên thông thoáng, sạch sẽ. Ảnh chụp sáng 28/4 ở khu vực gần chân cầu Thạch Sơn, phía xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà.

Rác thải gần chân cầu nối 2 huyện ở Hà Tĩnh: Nơi dọn sạch sẽ, nơi vẫn “yên vị”

Bên cạnh thu dọn số rác thải, xã Thạch Sơn cũng tiến hành lắp đặt camera để giám sát để có căn cứ xử lý những người đổ rác không đúng nơi quy định. Ảnh chụp sáng 28/4 ở khu vực gần chân cầu Thạch Sơn, phía xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà.

Rác thải gần chân cầu nối 2 huyện ở Hà Tĩnh: Nơi dọn sạch sẽ, nơi vẫn “yên vị”

Trong khi đó, ở bên kia cầu - phía xã Hộ Độ (Lộc Hà), số rác bị đổ sai nơi quy định vẫn đang “yên vị”, thậm chí là tăng lên so với thời gian trước đó. Ảnh chụp sáng 28/4 ở khu vực gần chân cầu Thạch Sơn, phía xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà.

Rác thải gần chân cầu nối 2 huyện ở Hà Tĩnh: Nơi dọn sạch sẽ, nơi vẫn “yên vị”

Trao đổi với Báo Hà Tĩnh vào chiều 25/4, Chủ tịch xã Hộ Độ Trương Bá Khanh cho hay: "Số rác thải bị vứt bừa bãi, ngổn ngang ở chân cầu Thạch Sơn là do người ở vùng khác vứt vào đêm khuya hoặc lúc vắng người, còn rác thải của địa phương có hợp tác thu gom đúng quy định" (Ảnh chụp sáng 28/4 ở khu vực gần chân cầu Thạch Sơn, phía xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà).

Rác thải gần chân cầu nối 2 huyện ở Hà Tĩnh: Nơi dọn sạch sẽ, nơi vẫn “yên vị”

Ông Khanh cũng nói rằng, sẽ sớm cho người thu gom số rác thải ở chân cầu Thạch Sơn. Tuy nhiên, theo ghi nhận, tới sáng 28/4, số rác thải này vẫn đang “yên vị” (Ảnh chụp sáng 28/4 ở khu vực gần chân cầu Thạch Sơn, phía xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà)...

Rác thải gần chân cầu nối 2 huyện ở Hà Tĩnh: Nơi dọn sạch sẽ, nơi vẫn “yên vị”

Khu vực rác thải đổ sai quy định kéo dài hàng trăm mét, dọc theo thân đê gần chân cầu Thạch Sơn gây nên sự nhếch nhác, ô nhiễm môi trường. Ảnh chụp sáng 28/4 ở khu vực gần chân cầu Thạch Sơn, phía xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà.

Rác thải gần chân cầu nối 2 huyện ở Hà Tĩnh: Nơi dọn sạch sẽ, nơi vẫn “yên vị”

Do lâu ngày không được thu dọn, số rác thải bốc mùi hôi thối nồng nặc. Ảnh chụp sáng 28/4 ở khu vực gần chân cầu Thạch Sơn, phía xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà.

Rác thải gần chân cầu nối 2 huyện ở Hà Tĩnh: Nơi dọn sạch sẽ, nơi vẫn “yên vị”

Chính quyền xã Hộ Độ và đơn vị liên quan của huyện Lộc Hà cần sớm thu dọn số rác thải ở khu vực gần chân cầu Thạch Sơn, đồng thời có biện pháp xử lý những người đổ rác không đúng nơi quy định. Ảnh chụp sáng 28/4 ở khu vực gần chân cầu Thạch Sơn, phía xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà.

Chủ đề Bạn đọc viết

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast