Lào ghi nhận ngày có số ca nhiễm mới Covid-19 cao nhất trong hơn 2 tháng

(Baohatinh.vn) - Ngày 12/7, Lào ghi nhận 106 ca mắc mới Covid-19, đây là mức nhiễm theo ngày cao nhất tại nước này trong hơn hai tháng qua.

Lào ghi nhận ngày có số ca nhiễm mới Covid-19 cao nhất trong hơn 2 tháng

Người dân Lào đi tiêm vaccine ngừa Covid-19. (Ảnh: Lao National Radio)

Trong số 106 ca nhiễm mới có 104 ca là nhập cảnh cách ly ngay, 2 ca lây nhiễm trong cộng đồng tại tỉnh Vientiane.

Chi tiết các ca nhập cảnh cách ly ngay gồm: tỉnh Champassak (43 ca); tỉnh Savannakhet (42 ca); thủ đô Vientiane (12 ca); tỉnh Khammuan (7 ca). Đây đều là những ca nhập cảnh về Lào từ Thái Lan.

Trong số 18 tỉnh, thành phố của Lào, 6 địa phương ghi nhận nhiều ca nhiễm Covid-19 nhất kể từ đầu dịch gồm: Thủ đô Vientiane (1.044 ca); tỉnh Champassak (735 ca); tỉnh Bokeo (494 ca); tỉnh Vientiane (470 ca); tỉnh Savannakhet (405 ca); tỉnh Khammuan (giáp Hà Tĩnh, 42 ca).

Đến nay, Lào đã ghi nhận 2.825 ca nhiễm Covid-19. Trong đó, 2.216 bệnh nhân đã được chữa khỏi, cho xuất viện; 3 trường hợp tử vong và 606 ca đang điều trị.

Trong vòng 1 tháng trở lại đây, Lào ghi nhận gần 900 ca nhiễm mới, chủ yếu là người nhập cảnh từ Thái Lan về Lào được cách ly ngay tại tỉnh Champassak và Savannakhet. Theo báo Vientiane Times, các bệnh viện ở tỉnh Champasak sắp quá tải bệnh nhân mắc Covid-19 sau khi số người lao động Lào trở về từ Thái Lan tăng đột biến và mang theo virus.

Chính quyền Champassak đã yêu cầu Lực lượng đặc nhiệm về phòng, chống và kiểm soát Covid-19 các tỉnh, thành phố thu nhận những người có hộ khẩu thường trú tại địa phương sau khi nhập cảnh từ Thái Lan vào Lào qua cửa khẩu Vangtao-Chongmek của tỉnh Champassak thì trở về cách ly tại nơi cư trú.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Champassak, Tiến sĩ Viengsy Souphakdy cho biết, mỗi ngày có ít nhất 100 người nhập cảnh qua cửa khẩu Vangtao-Chongmek khiến các cơ sở cách ly tại Champassak có nguy cơ quá tải.

Champasak là trung tâm kinh tế, an ninh quốc phòng của các tỉnh Nam Lào, có vị trí trọng yếu trên tuyến hành lang Đông - Tây, có vị trí chiến lược về kinh tế và là đầu mối giao thông đi Thái Lan, Campuchia và Việt Nam.

Theo thông báo mới nhất từ Trung tâm truyền thông y tế và giáo dục sức khỏe (Bộ Y tế Lào), tính đến ngày 11/7/2021, 1.025.248 người tại Lào được tiêm mũi 1 vaccine ngừa Covid-19, trong khi 641.545 người đã được tiêm mũi thứ 2.

Tại Thái Lan, tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp khi hôm nay (12/7), ngành y tế nước này báo cáo thêm 8.656 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 và 80 trường hợp tử vong vì nCoV.

Như vậy, tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Thái Lan kể từ khi dịch bùng phát tại đất nước này là 345.027 với 2.791 trường hợp tử vong.

(Theo Vientiane Times, Bangkok Post)

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast