Đồng bào giáo dân Hà Tĩnh tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước

(Baohatinh.vn) - Phát biểu tại hội nghị Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh kỳ họp thứ 2 khóa VII được tổ chức sáng 18/1, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh Hà Văn Hùng mong muốn đồng bào giáo dân tiếp tục tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo.

Đồng bào giáo dân Hà Tĩnh tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước

Đại biểu tham dự hội nghị

Năm 2018, với nhiều sự kiện trọng đại của đất nước cũng như Giáo hội, đồng bào công giáo tiếp tục cùng nhân dân tỉnh nhà thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đồng thời thực hiện các giải pháp đồng bộ khắc phục sự cố môi trường biển và hậu quả thiên tai.

Đồng bào giáo dân đã hưởng ứng có hiệu quả các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”, ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn”.

Trong năm qua, giáo dân toàn tỉnh đã làm được trên 14,5 km đường bê tông, hiến trên 26 ngàn m2 đất, cây cối các loại, góp ngày công mở rộng đường làng, ngõ xóm, ra quân làm thủy lợi nội đồng, góp phần cùng địa phương hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới.

Đồng bào giáo dân Hà Tĩnh tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước

Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết công giáo Nguyễn Văn Luận phát biểu điều hành hội nghị

Năm 2018, nhiều linh mục đã tổ chức vận động đóng góp lương thực, thực phẩm, tổ chức trao tặng quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn với trị giá hàng trăm triệu đồng. Nhiều hoạt động an sinh xã hội tiếp tục được duy trì như “bữa cơm tình thương”, cấp phát thuốc miễn phí, xây dựng nhà tình nghĩa…

Phong trào xây dựng giáo xứ, giáo họ văn hóa, gia đình công giáo gương mẫu được bà con giáo dân hưởng ứng tích cực, đời sống giáo dân phát triển đồng đều, tình làng nghĩa xóm được giữ vững, các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì. Việc cưới, việc tang đảm bảo an toàn, tiết kiệm…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng thông tin thêm về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh nhà; đồng thời ghi nhận sự tích cực của đồng bào giáo dân trong tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp vào những thành quả chung mà Hà Tĩnh đạt được trong thời gian qua.

Đồng bào giáo dân Hà Tĩnh tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng ghi nhận những đóng góp của bà con giáo dân vào thành quả chung của tỉnh nhà

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh mong muốn, Ủy ban Đoàn kết công giáo tiếp tục nắm vững tâm tư, nguyện vọng của giáo hội gửi đến cấp ủy, chính quyền, từ đó giải quyết thấu tình, đạt lý các vấn đề. Ủy ban Đoàn kết công giáo phải thực sự là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền và đồng bào giáo dân, tuyên truyền bà con thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trong thời gian tới, Ủy ban Đoàn kết công giáo cần tiếp tục phát động các phong trào thi đua về phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, cùng người dân chung tay xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast