Trang trọng Lễ rước Sắc phong Vua Hàm Nghi

(Baohatinh.vn) - Sáng 22/2, xã Phú Gia (Hương Khê - Hà Tĩnh) tổ chức Lễ hội Hàm Nghi – Sơn Phòng (Lễ rước Sắc phong Vua Hàm Nghi).

trang trong le ruoc sac phong vua ham nghi

Trước sự chứng kiến của lãnh đạo huyện, xã và đông đảo bà con nhân dân, buổi lễ đã bàn giao báu vật của Vua Hàm Nghi (gồm voi bằng vàng, nghê bằng đồng, các thanh bảo kiếm, lục lạc bằng đồng đen, 39 đạo sắc phong do các triều vua ban tặng…) từ nhà cố đạo cũ cho cố đạo mới là ông Trần Văn Nhung (ở thôn Hòa Nhượng, xã Phú Gia).

Năm nay do thời tiết không thuận lợi nên sau khi làm lễ ở đền Trầm Lâm, đền thờ vua Hàm Nghi và đền Công Đồng, lễ rước sắc phong Vua Hàm Nghi chỉ đi từ nhà cố đạo cũ đến nhà cố đạo mới.

trang trong le ruoc sac phong vua ham nghi
trang trong le ruoc sac phong vua ham nghi

Rước sắc phong Vua Hàm Nghi là lễ hội truyền thống, đậm nét văn hoá tâm linh đặc sắc của người dân Hương Khê.

Được biết, quần thể Khu di tích lịch sử Thành Sơn Phòng - Hàm Nghi, đền Công Đồng Hội Sở, đền Đức Thánh Mẫu Trầm Lâm đã được nhà nước xếp hạng di tích lịch sử quốc gia.

Cố đạo là vị cao niên trong xã, được xét trên nhiều mặt (đạo đức, năng lực thờ phụng, kiến thức văn hoá dân tộc...), lựa chọn qua bỏ phiếu và xin quẻ trước bàn thờ Vua vào ngày rằm tháng Chạp.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast