Cộng hòa Séc sẽ giúp Hà Tĩnh đầu tư vào các lĩnh vực năng lượng quy mô nhỏ, công nghệ mới.

Ngày 8-3, Ngài Martin Klepetko - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hoà Séc tại Việt Nam cùng cộng sự đã có chuyến thăm và làm việc tại Hà Tĩnh để tìm hiểu thông tin về các dự án đầu tư của Cộng hoà Séc trên địa bàn và khả năng hợp tác trong thời gian tới. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ và lãnh đạo các sở, ngành liên quan tiếp đón và làm việc với đoàn.

Hà Tĩnh có nhiều tiềm năng về khai thác chế biến khoáng sản và khai thác cảng biển, du lịch, dịch vụ phụ trợ. Đây là những cơ hội để các doanh nghiệp Séc vào đầu tư tại Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh có nhiều tiềm năng về khai thác chế biến khoáng sản và khai thác cảng biển, du lịch, dịch vụ phụ trợ. Đây là những cơ hội để các doanh nghiệp Séc vào đầu tư tại Hà Tĩnh.

Thay mặt chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ nồng nhiệt chào đón và cảm ơn ngài Đại sứ Cộng hòa Séc đã đến thăm và làm việc với tỉnh, đồng thời thông báo tóm tắt tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội và định hướng thu hút đầu tư của tỉnh trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh, Hà Tĩnh có nhiều tiềm năng về khai thác chế biến khoáng sản và khai thác cảng biển, du lịch, dịch vụ phụ trợ. Đây là những cơ hội để các doanh nghiệp Séc vào đầu tư tại Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong ngài Đại sứ sẽ giới thiệu, khâu nối với các doanh nghiệp và các nhà đầu tư Cộng hòa Séc vào khảo sát, tìm hiểu khả năng hợp tác đầu tư tại Hà Tĩnh và cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp Cộng hòa Séc vào đầu tư có hiệu quả.

Lãnh đạo tỉnh tặng quà lưu niệm cho Ngài Đại sứ Công hoà Séc và cộng sự

Lãnh đạo tỉnh tặng quà lưu niệm cho Ngài Đại sứ Công hoà Séc và cộng sự

Ngài đại sứ Cộng hòa Séc Martin Klepetko đã cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, thân tình của lãnh đạo tỉnh, đồng thời mong muốn qua buổi làm việc này hai bên có thể tổ chức các cuộc gặp gỡ, trao đổi với qui mô rộng hơn, để các doanh nghiệp, các nhà đầu tư có cơ hội tìm hiểu và hợp tác đầu tư vào 2 nước.

Cộng hòa Séc sẽ tạo điều kiện giúp Hà Tĩnh trong lĩnh vực xuất khẩu lao động và đào tạo nghề; đầu tư vào các lĩnh vực năng lượng quy mô nhỏ áp dụng công nghệ mới, thân thiện với môi trường.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast