Trung Quốc hòa tiếc nuối trước Oman

Dẫn bàn từ giữa hiệp 1 nhưng rút cuộc, Trung Quốc không thể giành trọn 3 điểm khi bị Oman san bằng tỷ số trong hiệp 2, đành chấp nhận 1 điểm sau trận hòa với tỷ số 1-1.

Trung Quốc hòa tiếc nuối trước Oman

Oman là đội nhập cuộc tốt hơn. Đoàn quân của ông Ivankovic chơi chủ động hơn và tạo ra những cơ hôi ăn bàn đầu tiên. Ngay phút thứ ba, Al Sabhi đánh đầu cận thành như một lời cảnh báo với Trung Quốc.

Tuy nhiên, các học trò của ông Li Tie đã dần kiểm soát lại thế trận sau đó. Phút 21, Trung Quốc bất ngờ có bàn thắng vươn lên dẫn điểm sau quả đệm bóng cận thành của Wu Lei trong một tình huống phối hợp đá phạt góc với đồng đội.

Bàn thắng dẫn trước giúp cho Trung Quốc chơi thoải mái hơn. Nếu như thủ môn Al Rashidi của Oman không xuất sắc phá cản phá quả đánh đầu rất hiểm của Aloisio ở phút 26, các học trò của ông Li Tie đã có thêm một bàn thắng.

Sau những phút có phần lúng túng khi bị dẫn bàn, Oman lấy lại thế trận và gia tăng sức ép. Đội bóng Tây Á cũng đã tạo ra được khá nhiều tình huống sóng gió về phía cầu môn của Trung Quốc.

Nhưng phải đến phút 75, Oman mới có bàn thắng san bằng cách biệt sau quả đánh đầu thành bàn của Al Harthi.

Hòa 1-1 là kết quả tiếc nuối cho Trung Quốc. Bởi trước khi để đối thủ gỡ hòa, những Wu Lei hay Aloisio đều có cơ hội ngon ăn ở đầu hiệp 2 nhưng không tận dụng thành công.

Hòa trận này, Trung Quốc đã có 4 điểm sau 5 trận. Trong lúc đó, Oman đã chính thức mất vị trí thứ ba về tay Nhật Bản và bị chính đối thủ này tạo cách biệt lên 2 điểm sau lượt thứ năm của bảng B.

Đội hình xuất phát

Trung Quốc: Yan Junling, Zhan Yuning, Wang Shenchao, Zhang Linpeng, Jiang Guangtai, Xu Xin, Wu Xi, Zhu Chenjie, Aloisio, A Lan, Wu Lei.

Oman: Al Rashidi, Al Busaidi, Al Hajri, Al Khamisi, Al Saadi, Al Harthi, Al Khaldi, Al Aghbari, Al Yahyaei, Al Alawi, Al Sabhi.

Theo Bongda+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast