Thế giới ngày qua: Chủ tịch Quốc hội Singapore từ chức để tranh cử tổng thống

(Baohatinh.vn) - Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp các tin tức thế giới nổi bật trong ngày 7/8.

the gioi ngay qua chu tich quoc hoi singapore tu chuc de tranh cu tong thong

Chủ tịch Quốc hội Singapore từ chức để tranh cử tổng thống: Chủ tịch Quốc hội Singapore, bà Halimah Yacob ngày 7/8 đã từ chức Chủ tịch Quốc hội và rút lui khỏi cương vị nghị sĩ Quốc hội để tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 9 tới.

Bà Yacob đệ đơn từ chức lên Thủ tướng Lý Hiển Long ngày 7/8. Thủ tướng cho biết bà Yacob cũng rời khỏi đảng Hành động Nhân dân cầm quyền mà bà là thành viên trong ban chấp hành trung ương của đảng.

Bà Yacob cũng gửi thư cho Phó Chủ tịch Quốc hội Charles Chong để nghị ông Chong lãnh đạo Quốc hội cho đến khi một Chủ tịch mới được bầu ra.

Bà Yacob, 62 tuổi, sẽ là người phụ nữ đầu tiên ở Singapore tham gia tranh cử tổng thống. (Ảnh: Chủ tịch Quốc hội Singapore Halimah Yacob. Nguồn: Straits Times)

the gioi ngay qua chu tich quoc hoi singapore tu chuc de tranh cu tong thong

Phó Chủ tịch Samsung đối diện án 12 năm tù: Các công tố viên Hàn Quốc ngày 7/8 đề nghị mức án 12 năm tù giam đối với ông Lee Jae Yong - Phó Chủ tịch, đồng thời là người kế thừa chức Chủ tịch Tập đoàn điện tử Samsung.

Trước đó, hồi tháng 1/2017, ông Lee bị truy tố cùng với 4 bị cáo khác với nhiều cáo buộc như tội đưa hối lộ 43,3 tỉ won (38 triệu USD) để đổi lấy việc Chính phủ Hàn Quốc hậu thuẫn vụ sáp nhập 2 chi nhánh của Tập đoàn Samsung năm 2015, tham nhũng, khai man và một số vi phạm khác có liên quan tới vụ bê bối chính trị làm rúng động Hàn Quốc hồi năm 2016.

Tòa án dự kiến sẽ tuyên mức án đối với Phó Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong trước ngày 27/8, thời hạn kết thúc phiên xét xử sơ thẩm. (Ảnh: Phó Chủ tịch Samsung Lee Jae Yong dùng tấm bìa che chiếc còng khóa hai tay của mình khi ra tòa ở Seoul ngày 7/8. Nguồn: Reuters)

the gioi ngay qua chu tich quoc hoi singapore tu chuc de tranh cu tong thong

Australia phát hiện xác máy bay quân sự của Mỹ bị rơi: Bộ trưởng Quốc phòng Australia, bà Marise Payne ngày 7/8 cho biết, đã phát hiện chiếc máy bay vận tải V-22 Osprey của thủy quân lục chiến Mỹ hôm 5/8 bị rơi khi đang tham gia cuộc tập trận chung Talisman Sabre với quân đội Australia ở ngoài khơi vịnh Shoalwater, gần thành phố Rockhampton, bắc Queensland.

Khi gặp nạn, trên máy bay có 26 người, 23 người đã được cứu thoát, 3 người khác mất tích.

Theo thông báo, tàu thăm dò của hải quân Australia đã phát hiện chiếc V-22 Osprey tại vịnh Shoalwater. Dự kiến các thợ lặn Australia sẽ tiếp cận chiếc máy bay vào hôm nay (8/8). (Ảnh: Trực thăng lai MV-22 Osprey hoạt động trên biển. Nguồn: AP)

the gioi ngay qua chu tich quoc hoi singapore tu chuc de tranh cu tong thong

Trung Quốc dẫn độ 77 nghi phạm gian lận viễn thông: Bộ Công an Trung Quốc (MPS) ngày 7/8 cho biết, cơ quan cảnh sát của nước này đã dẫn độ 77 đối tượng tình nghi thực hiện các vụ gian lận viễn thông và trực tuyến từ đảo quốc Fiji.

Đây là số lượng nghi phạm lớn nhất từ trước đến nay bị cảnh sát Trung Quốc dẫn độ về nước từ một quốc gia thuộc khu vực châu Đại Dương.

Theo MPS, 77 nghi phạm nói trên bị buộc tội tiến hành hơn 50 phi vụ lừa đảo, gây thiệt hại trên 6 triệu Nhân dân tệ (khoảng 892.000 USD). (Ảnh: Cảnh sát Trung Quốc áp giải các đối tượng tình nghi sau khi dẫn độ về sân bay quốc tế ở Trường Xuân ở tỉnh Cát Lâm ngày 5/8. Nguồn: Tân Hoa Xã)

the gioi ngay qua chu tich quoc hoi singapore tu chuc de tranh cu tong thong

Hai đặc phái viên Mỹ tới vùng Vịnh giúp giải quyết khủng hoảng Qatar: Một quan chức của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 7/8 cho biết, hai đặc phái viên Mỹ sẽ có mặt tại vùng Vịnh trong tuần này để gặp các quan chức trong khu vực nhằm giúp giải quyết cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Qatar và 4 nước Arab kéo dài hơn 2 tháng qua.

Hai đặc phái viên là nhà ngoại giao cao cấp Tim Lenderking và tướng về hưu đồng thời là cựu đặc phái viên về Trung Đông Anthony Zinni.

Hai đặc phái viên này có nhiệm vụ thúc đẩy hòa giải, đồng thời duy trì áp lực liên tục trên thực địa đối với các bên nhằm sớm tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng ngoại giao vùng Vịnh hiện nay. (Ảnh minh họa)

(Tổng hợp)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast