Học và làm theo Bác, nỗ lực phấn đấu nâng cao chất lượng công tác quân sự - quốc phòng địa phương

(Baohatinh.vn) - Luôn nỗ lực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng chí Võ Tá Lưu - Chỉ huy phó Ban CHQS xã Thạch Mỹ (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) không ngừng phấn đấu, góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quân sự - quốc phòng địa phương.

Học và làm theo Bác, nỗ lực phấn đấu nâng cao chất lượng công tác quân sự - quốc phòng địa phương

Đồng chí Võ Tá Lưu - Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Thạch Mỹ (Lộc Hà) luôn nỗ lực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Sau khi tốt nghiệp THPT năm 2006, anh Võ Tá Lưu (SN 1988, quê ở thôn Hữu Ninh, xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà) tình nguyện gia nhập lực lượng dân quân xã Thạch Mỹ. Với vai trò là chiến sỹ dân quân cơ động, anh Lưu luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ như tham gia huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ quân sự cùng lực lượng dân quân xã.

Tháng 9/2014, anh Lưu vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tròn một năm sau, anh được tuyển chọn ôn thi và thi đậu lớp chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn tại Trường Sỹ quan lục quân 1 (Hà Nội). Gần 4 năm học tập, rèn luyện, bản thân anh luôn cố gắng học hỏi để có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạt thành tích cao.

Học và làm theo Bác, nỗ lực phấn đấu nâng cao chất lượng công tác quân sự - quốc phòng địa phương

Anh Võ Tá Lưu thường xuyên làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền; triển khai xây dựng kế hoạch phối hợp bảo đảm an toàn trên địa bàn...

Tháng 7/2019, anh Lưu trở về địa phương và được bổ nhiệm giữ chức vụ Chỉ huy phó Ban CHQS xã Thạch Mỹ. Quá trình công tác tại Ban CHQS xã, bản thân anh luôn tích cực tìm tòi, nghiên cứu văn bản, tài liệu; học hỏi thêm kinh nghiệm của những người đi trước để nâng cao trình độ.

Với vai trò “đầu tàu”, anh luôn chú trọng nâng cao chất lượng xây dựng và huấn luyện cho lực lượng dân quân địa phương. Anh tích cực học hỏi, xây dựng phương án để từng bước nâng chất lượng và hiệu quả hoạt động của lực lượng theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, có số lượng phù hợp, chất lượng ngày càng nâng cao, góp phần tích cực trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Học và làm theo Bác, nỗ lực phấn đấu nâng cao chất lượng công tác quân sự - quốc phòng địa phương

Anh Lưu (bên phải) tận tâm chỉ bảo, trực tiếp hướng dẫn các chiến sĩ dân quân ở địa phương các nội dung trong những giờ thực hành huấn luyện.

Anh Lưu thường xuyên rà soát số thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự ở địa phương để tiến hành đăng ký kịp thời nên chất lượng giao quân hằng năm của xã luôn đạt cao. Đồng thời, anh cũng tổ chức quán triệt, học tập sâu rộng công tác sẵn sàng chiến đấu cho tất cả cán bộ, chiến sỹ thuộc quyền.

“Tôi luôn xác định không ngừng nỗ lực phấn đấu, học hỏi, nghiên cứu chuyên môn nghiệp vụ, nhất là trong công tác huấn luyện, ghi chép sổ sách và quản lý hành chính của cơ quan quân sự... Bên cạnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao của đơn vị, tôi cũng luôn cố gắng thực hiện tốt công tác dân vận, tham gia phòng chống dịch COVID-19, khắc phục hậu quả thiên tai, thăm hỏi các gia đình chính sách...”, anh Lưu chia sẻ.

Với công tác tổ chức huấn luyện, anh Lưu luôn chủ động xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm thông qua cấp trên phê chuẩn; phân công chuẩn bị bài giảng cụ thể cho từng cán bộ và thông qua giáo án trước khi huấn luyện; chuẩn bị thao trường, mô hình, học cụ huấn luyện chu đáo; trực tiếp huấn luyện những nội dung về kỹ thuật, chiến thuật. Nhờ vậy, chất lượng huấn luyện dân quân xã được nâng lên rõ rệt, kết quả huấn luyện đều đạt trên 80% quân số trở lên.

Học và làm theo Bác, nỗ lực phấn đấu nâng cao chất lượng công tác quân sự - quốc phòng địa phương

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Bộ đội biên phòng tỉnh tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về phong trào thi đua quyết thắng năm 2020 cho tập thể Ban CHQS xã Thạch Mỹ (anh Võ Tá Lưu đứng thứ 5 từ phải sang). Ảnh tư liệu

Thiếu tá Nguyễn Đình Hoàng - Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Lộc Hà cho biết "Đồng chí Võ Tá Lưu là cán bộ cơ sở có năng lực, trình độ, nhiệt huyết, sáng tạo, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, luôn tận tâm, tận lực với công việc quân sự, quốc phòng ở địa phương.

Trên cương vị Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Thạch Mỹ, đồng chí luôn tiên phong đi đầu trong các nhiệm vụ, đặc biệt, cá nhân anh luôn được cấp trên ghi nhận, đánh giá cao. Anh xứng đáng là một tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng, cũng như trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, anh Võ Tá Lưu thực sự là tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2020, Ban CHQS xã vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu phong trào thi đua quyết thắng. Cá nhân anh được tặng bằng khen “Chiến sỹ tiên tiến cấp tỉnh 2020” và đạt giải ba tại hội thi pháp luật dân quân tự vệ cấp huyện.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast