Nông dân Thạch Liên ra đồng làm rau chuẩn bị đón tết

(Baohatinh.vn) - Tranh thủ thời tiết nắng ráo, bà con nông dân xã Thạch Liên (Thạch Hà, Hà Tĩnh) tích cực huy động nhân lực, máy móc “chạy đua” với thời gian để hoàn thành khâu làm đất, bón phân, xuống giống kịp lịch thời vụ.

Nông dân Thạch Liên ra đồng làm rau chuẩn bị đón tết

Sau khi hoàn thành 3 sào đất của gia đình, những ngày này, anh Nguyễn Đình Tuấn (thôn Thọ) tiếp tục đưa máy cày ra đồng hỗ trợ bà con đẩy nhanh khâu làm đất.

Nông dân Thạch Liên ra đồng làm rau chuẩn bị đón tết

Anh Tuấn cho biết : Vùng đất của thôn Thọ khá bằng phẳng, tập trung, diện tích lại lớn nên nếu cày máy sẽ nhanh hơn nhiều lần. Bà con thuê máy để tranh thủ có nắng phơi ải đất sau đợt ngập úng đợt tháng 9 vừa rồi.

Nông dân Thạch Liên ra đồng làm rau chuẩn bị đón tết

Gần 3 ngày qua, gia đình chị Trần Thị Hương (thôn Khang) cũng huy động lực lượng ra đồng làm đất, xuống giống cây vụ đông. Chị Hương cho hay: Vụ này, gia đình sản xuất trên 4 sào bắp cải, dưa chuột tại vùng sản xuất tập trung thôn Khang. Rau trồng quanh năm, nhưng vụ đông làm nhiều nhất, gấp 3 - 4 lần vì giá trị kinh tế khá cao”.

Nông dân Thạch Liên ra đồng làm rau chuẩn bị đón tết

Một số diện tích đất xa vùng sản xuất tập trung, máy cày không vào được, bà con dùng trâu, bò để kịp thời gian cày ải, xuống giống

Nông dân Thạch Liên ra đồng làm rau chuẩn bị đón tết

Không chỉ gia đình anh Tuấn, chị Hương, 100% hộ dân tham gia ở các vùng sản xuất tập trung thôn Thọ, thôn Khang, thôn Nguyên đều đang tranh thủ thời tiết tốt, huy động máy móc, nhân lực để làm đất, gieo trỉa đảm bảo khung lịch thời vụ.

Nông dân Thạch Liên ra đồng làm rau chuẩn bị đón tết

.

Nông dân Thạch Liên ra đồng làm rau chuẩn bị đón tết

Ở một số khu vực cao, ít ngập lụt hơn, bà con đã tranh thủ thời gian tiến hành làm đất sớm. Đến nay, một số loại cây đã bắt đầu nhú mầm và phát triển từ 3 – 4 lá non.

Nông dân Thạch Liên ra đồng làm rau chuẩn bị đón tết

Ông Bùi Anh Tuấn - Chủ tịch Hội Nông dân xã Thạch Liên cho biết: "Khoảng 10 ngày nay, người dân đồng loạt ra quân làm đất và hiện đã xuống được khoảng 17/28 ha diện tích. Vụ hè – thu vừa qua, do nắng nóng kéo dài và dịch bệnh hoành hành nên bà con đã phải bỏ hoang nhiều diện tích, vì thế bây giờ phải huy động máy cày tiến hành làm đất thật kỹ, cày sâu, rắc thêm vôi bột (nếu cần) và phơi ải đúng thời gian quy định để hạn chế mần bệnh do vụ trước để lại”.

Nông dân Thạch Liên ra đồng làm rau chuẩn bị đón tết

Năm nay, bà con Thạch Liên sản xuất gần 28 ha rau sạch tại các vùng chuyên canh truyền thống ở thôn Thọ, thôn Khang, thôn Nguyên và trồng xen canh, gối vụ trên diện tích hơn 10 ha tại vườn nhà. Chủ yếu tập trung gieo trồng các loại cây vụ đông truyền thống của địa phương như su hào, bắp cải, cà chua, dưa chuột, đậu cô - ve…

Nông dân Thạch Liên ra đồng làm rau chuẩn bị đón tết

Với nền đất đai màu mỡ cùng kinh nghiệm sản xuất vụ đông lâu năm hứa hẹn sẽ tạo nên sản phẩm chất lượng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của thị trường trong thời gian tới, đặc biệt là vụ tết.

Nông dân Thạch Liên ra đồng làm rau chuẩn bị đón tết

Để đảm bảo cho vụ mùa bội thu, địa phương đã tăng cường phối hợp kiểm tra các loại giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn; xem xét lại diện tích đất sẽ gieo trồng để có hướng dẫn cụ thể về khâu làm đất, thoát nước. Hiện nay, xã Thạch Liên tiếp tục bám sát, theo dõi tình hình để chỉ đạo bà con hoàn thành xuống giống trước ngày 12/10.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast