Mô hình kinh tế thanh niên thu nhập 300 triệu đồng/năm ở Nghi Xuân

(Baohatinh.vn) - Huyện đoàn Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa tổ chức ra mắt mô hình kinh tế thanh niên do anh Trần Văn Khoái (SN 1990, trú tại tổ dân phố 10, thị trấn Xuân An) làm chủ.

Mô hình kinh tế thanh niên thu nhập 300 triệu đồng/năm ở Nghi Xuân

Đây là mô hình thứ 4 do Huyện đoàn Nghi Xuân bảo lãnh vay vốn ưu đãi số tiền 50 triệu đồng/mô hình từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nghi Xuân.

Mô hình kinh tế thanh niên thu nhập 300 triệu đồng/năm ở Nghi Xuân

Sau thời gian làm việc ở Đài Loan trở về, đầu năm 2019 anh Khoái bắt tay xây dựng mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao tại 2 khu nhà kính có diện tích khoảng 2000m2.

Mô hình kinh tế thanh niên thu nhập 300 triệu đồng/năm ở Nghi Xuân

Với tổng số vốn đầu tư trên 600 triệu đồng, năm 2019 anh Khoái thu hoạch được 3 vụ với số tiền bán ra 300 triệu đồng. Mô hình tạo việc làm cho 6 lao động tại địa phương với thu nhập 4- 5 triệu đồng/người/tháng

Mô hình kinh tế thanh niên thu nhập 300 triệu đồng/năm ở Nghi Xuân

Tại lễ ra mắt, lãnh đạo thị trấn Xuân An, Huyện đoàn Nghi Xuân cam kết đồng hành trong quá trình phát triển của mô hình kinh tế thanh niên. Đồng thời, tạo điều kiện để đoàn viên Trần Văn Khoái tiếp tục được thuê đất mở rộng khuôn viên và tiếp cận thêm nhiều nguồn vốn ưu đãi khác.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast