Viết tiếp những chiến công trên trang sử vàng

Cách đây 67 năm (19/8/1945 - 19/8/2012, ngày cách mạng Tháng 8 thành công cũng là ngày lực lượng CAND chính thức ra đời với tiền thân là các tổ chức: Đội tự vệ đỏ, Tự vệ công nông, danh dự trừ gian, Trinh sát Việt Minh... Từ đó đến nay, suốt cả quá trình chiến đấu, xây dựng, trưởng thành lực lượng CAND nói chung, Công an Hà Tĩnh nói riêng đã phát huy cao tinh thần cách mạng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực sự là lực lượng nòng cốt, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền và nhân dân...

Đại tá Trần Công Trường

Phó Giám đốc Công an Hà Tĩnh

Dùng phương tiện của địch để đánh địch trong chuyên án K50

Dùng phương tiện của địch để đánh địch trong chuyên án K50

Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, tuy lực lượng còn non trẻ nhưng trong giai đoạn từ 1948 - 1954, lực lượng Công an Hà Tĩnh đã dũng cảm chiến đấu, đập tan nhiều tổ chức phản động có âm mưu, hoạt động chống phá chính quyền cách mạng như: vụ Lam Hồng chí, bắt hàng chục tên gián điệp, phản động, chuyên án D48 bắt Lương Văn Phổ và đồng bọn được tung vào Hà Tĩnh chống phá thành quả cách mạng, đập tan vụ bạo loạn Tây Hồ ở Hương Khê…

Công an Hà Tĩnh cũng đã làm tốt công tác bảo mật, phòng gian, cùng với bộ đội, dân công hoả tuyến chi viện sức người, sức của cho chiến dịch Điện Biên Phủ, góp phần cùng quân dân cả nước đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp dành thắng lợi. Bước sang cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Công an Hà Tĩnh đã dũng cảm, mưu trí giăng bẫy bắt hàng chục vụ gián điệp, biệt kích xâm nhập vào địa bàn. Như vụ Đổng Choác ở Cẩm Xuyên, Khe Luỹ - Kỳ Anh, bắt toán gián điệp biệt kích Lê Khoái, chuyên án K50 giăng bẫy bắt gọn 11 tên trong toán gián điệp mang tên Hadley…

Đáng nói, những năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ hình ảnh người chiến sỹ CSGT Ngã Ba Đồng Lộc, trạm CSGT Công an Kỳ Anh, công an xã Cẩm Bình - Cẩm Xuyên, các chiến sỹ cảnh sát chữa cháy Công an Hà Tĩnh… đã cùng với bộ đội, thanh niên xung phong, dũng cảm, chiến đấu, cứu dân, cứu tài sản, đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến đường địch đánh phá ác liệt của máy bay Mỹ, đã làm rạng ngời hình ảnh người chiến sỹ Công an Hà Tĩnh “trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua” trong bão đạn, mưa bom của cuộc trường chinh chống giặc giữ nước…

CBCS Công an Hà Tĩnh giúp dân gặt lúa chạy lụt
CBCS Công an Hà Tĩnh giúp dân gặt lúa chạy lụt

Sau ngày giải phóng, Công an Hà Tĩnh đã đồng lòng, đồng sức khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trên các mặt công tác. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp uỷ chính quyền các cấp có phương án, kế hoạch cụ thể và phân công lực lượng triển khai thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng chương trình kế hoach các cấp trên lĩnh vực ANTT, góp phần giữ vững ổn đinh, chính trị - xã hội trên địa bàn để cùng nhân dân tái thiết, hàn gắn vết thương chiến tranh.

Bước sang công cuộc đổi mới, Công an Hà Tĩnh đã thực hiện có kết quả những đổi mới về đối sách, chính sách, phương pháp công tác, bố trí lực lượng, liên tục mở các đợt ra quân trấn áp tội, chặn đứng nhiều âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, bọn phản cách mạng. Tích cực góp phần bảo vệ vững chắc ANQG, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về trật tự an toàn xã hội, giữ vững ổ định chính trị, phục vụ tốt việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội, văn hoá trên địa bàn.

Chương trình An ninh Hà Tĩnh - Cầu nối hiệu quả của các phong trào quần chúng BVANTQ ở trên địa bàn.
Chương trình An ninh Hà Tĩnh - Cầu nối hiệu quả của các phong trào quần chúng BVANTQ ở trên địa bàn.

Phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND trong 67 năm qua, Công an Hà Tĩnh không ngừng phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ ANCT, TTATXH, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Chỉ tính từ đầu năm 2012 lại nay, toàn lực lượng đã điều tra khám phá 238 vụ, 420 đối tượng (đạt tỷ lệ 78,5%, các vụ trọng án khám phá đạt tỷ lệ 92%) phạm pháp hình sự, triệt phá 37 ổ nhóm, 94 đối tượng chuyên cướp, cưỡng đoạt, trộm cắp tài sản; thu hồi 1 xe ô tô, 62 xe máy, 32 CPU, 6 máy tính xách tay, 41 ĐTDĐ, 620 triệu đồng và một số tài sản liên quan, tổng trị giá khoảng 4,1 tỷ đồng.

Phát hiện, bắt giữ 100 vụ, 105 đối tượng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và môi trường; thu giữ 5 xe ô tô có nguồn gốc nhập lậu, 665 m3 gỗ các loại, 2.800 kg động vật (rùa, rắn, kỳ đà), 110 m3 quặng, 700 gói thuốc lá, 200kg nội tạng động vật, 28.500 USD, 40 triệu đồng tiền mặt và một số hàng hoá do nước ngoài sản xuất không có giấy tờ hợp lệ, tổng trị giá khoảng 10,3 tỷ đồng. Đồng thời, làm rõ 27 vụ, 46 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 15,3g hêrôin, 87,946g ma túy tổng hợp (dạng đá), 6 kg cần sa, 6 xe máy, 35 ĐTDĐ, 34 triệu đồng tiền Việt Nam và một số tang vật khác có liên quan.

Toàn lực lượng cũng đã vận động nhân dân tự giác giao nộp 11 khẩu súng các loại, 7 quả lựu đạn, 9 quả mìn tự tạo, 164 viên đạn các loại, 134 đao kiếm, 410 kích điện và nhiều công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm khác. Phát hiện lập biên bản, xử lý 39.612 trường hợp vi phạm ATGT đường bộ, ra quyết định xử phạt 35.721 trường hợp, phạt tiền trên 10 tỷ đồng; 137 trường hợp vi phạm ATGT đường thủy nội địa, phạt tiền 220 triệu đồng....

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi đua kỷ niệm 50 năm ngày thành lập lực lượng CSND (20/7/1962 - 20/7/2012)
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi đua kỷ niệm 50 năm ngày thành lập lực lượng CSND (20/7/1962 - 20/7/2012)

67 năm qua, Công an Hà Tĩnh đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý; có 12 đơn vị và 2 cá nhân được Nhà nước phong tặng “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”, Công an Hà Tĩnh được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh và 150 huân chương các loại và liên tục nhiều năm liền được Chính phủ và Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc.

Phát huy truyền thống vẻ vang qua 67 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Công an Hà Tĩnh sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế trên quê hương Hà Tĩnh anh hùng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast