Ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại 2013

Chiều 11/1, Tỉnh đoàn phối hợp với Cục Hải quan Hà Tĩnh tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp tuyên truyền chống buôn lậu và gian lận thương mại năm 2013. Dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn và đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy, UB MTTQ tỉnh.

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp, nhân dân về các tác hại của tệ nạn buôn lậu, gian lận thương mại đối với sự ổng định về chính trị, kinh tế; Xây dựng đội ngũ đoàn viên, công nhân, lao động trẻ hiểu đầy đủ về tiên phong, gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối và các quy định pháp luật của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế địa phương; Tạo thành phong trào toàn dân tự nguyện không tham gia buôn lậu, không tiếp tay cho buôn lậu.

Nội dung chính của kế hoạch này gồm: Phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và tác hại của vấn đề này; Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng tuyên truyền cho cán bộ đoàn, hội cơ sở về chống buôn lậu và gian lận thương mại; Phối hợp biên soạn các tài liệu, ấn phẩm, pa nô, áp phích, tờ rơi để tuyên truyền đến tận người dân; Tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên xung kích đi đầu trong việc tố giác tội phạm; Tỉnh đoàn thành lập các đội tình nguyện chi viện cho Cục Hải quan trong các hoạt động tuyên truyền và kiểm tra, giám sát tại những địa bàn trọng điểm…

Bản kế hoạch phối hợp cũng quy định rõ trách nhiệm chung cũng như trách nhiệm cụ thể dựa trên đặc thù chuyên môn của từng cơ quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn khẳng định, trong tình hình hiện nay, việc phối hợp giữa 2 cơ quan là cần thiết nhằm đảm bảo sự công khai, minh bạch, công bằng cho các doanh nghiệp trên địa bàn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, Tỉnh đoàn và các ĐVTN phải gương mẫu, đi đầu trong thực hiện chống buôn lậu và gian lận thương mại; Trong công tác tuyên truyền cần phải nắm vững chủ trương, chính sách, pháp luật và những chế tài của Đảng và Nhà nước về vấn đề này để có thể tuyên truyền sâu rộng tới tận từng người dân; Tỉnh đoàn và Cục Hải quan phải có kế hoạch cụ thể rõ ràng để việc phối hợp tạo được hiệu quả bền vững.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast