Xóm làng thêm giàu đẹp nhờ người đứng đầu tận tâm, gương mẫu

(Baohatinh.vn) - Hết mình vì việc chung, tập hợp được các đoàn thể, ông Cù Huy Phúc - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn 1, xã Ân Phú, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã góp phần cho xóm làng thêm giàu đẹp.

Xóm làng thêm giàu đẹp nhờ người đứng đầu tận tâm, gương mẫu

Ông Cù Huy Phúc (ngoài cùng bên trái) cùng lãnh đạo xã động viên người dân hiến đất, hiến tài sản để mở rộng đường liên thôn.

Hơn 10h, nắng hè oi ả, vừa thu hoạch lạc từ nương về, ông Cù Huy Phúc - Bí thư kiêm Trưởng thôn 1, xã Ân Phú vội vàng thay quần áo để tranh thủ đến gặp gỡ, trao đổi thông tin với các hộ đầu xóm về việc chuẩn bị mở rộng đường theo chủ trương “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”.

Cũng như rất nhiều lần khác, ông Phúc lại đến tận từng nhà để nói về chủ trương, kế hoạch mở rộng đoạn đường 200m từ ngã ba Bến Vụng đến ngã ba Bến Bãi cho bà con rõ đây là hạng mục cần làm để thôn đạt chuẩn nông thôn mới, đồng thời có tuyến đường đẹp vào khu nhà thờ thi nhân Cù Huy Cận.

Ông Phúc chia sẻ: “Các hộ bị ảnh hưởng sẽ phải hiến nhiều đất, phá hết tường xây, đập bỏ cổng kiên cố với giá trị kinh tế khá lớn. Đây là việc làm khó nhưng tin rằng cuối tháng 8 tới thôn sẽ có thêm một tuyến đường đẹp mới”.

Xóm làng thêm giàu đẹp nhờ người đứng đầu tận tâm, gương mẫu

Gia đình ông Phúc cũng luôn gương mẫu đi đầu trong lao động sản xuất, chấp hành các chủ trương của cấp trên để mọi người noi theo.

Tham gia công tác xã hội ở một thôn xóm có địa bàn rộng, dân cư thưa thớt, địa hình nhiều núi đồi, khe suối, hơn 20 năm đảm nhận các chức vụ cốt cán của thôn, trong đó 3 năm làm bí thư kiêm trưởng thôn, ông Phúc đã không ngừng nỗ lực, tận tâm cống hiến để xóm làng ngày một đổi thay, cuộc sống thêm phần sung túc.

Cách đây 5 năm, khu dân cư thôn 1 vẫn còn 17/112 hộ thuộc diện nghèo, thu nhập bình quân chỉ hơn 15 triệu/đồng/người/năm, thì nay chỉ còn 5 hộ nghèo, thu nhập đạt 38 triệu đồng/người/năm. Xóm làng luôn bình yên, bà con hăng say thi đua lao động sản xuất. Dự kiến cuối năm, thôn sẽ đạt khu dân cư kiểu mẫu.

Xóm làng thêm giàu đẹp nhờ người đứng đầu tận tâm, gương mẫu

Ông Cù Huy Phúc (bên trái) chia sẻ về hành trình xây dựng một vùng dân cư khó khăn trở thành một điểm sáng trong xây dựng NTM.

Ông Cù Huy Phúc thông tin thêm: “Khi chủ trương xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu về đến thôn 1, tôi đã tập trung tuyên truyền, vận động bà con cải tạo vườn tạp, xóa bỏ đồi hoang để làm vườn mẫu, nâng cao thu nhập.

Từ những con số 0 tròn trĩnh, đến nay, thôn đã cải tạo được 32 vườn, trồng được 28 ha cây ăn quả, thành lập 1 HTX cây ăn quả có múi; có 4 mô hình chăn nuôi lợn từ 20-50 con/lứa và 2 mô hình trên 200 con/lứa; 25 mô hình chăn nuôi gà từ 100-500 con/lứa; 1 vườn mẫu từng đạt giải A cấp tỉnh và hàng chục hộ có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm…”.

Xóm làng thêm giàu đẹp nhờ người đứng đầu tận tâm, gương mẫu

Thôn 1, xã Ân Phú rực rỡ cờ hoa chào mừng đại hội Đảng các cấp...

Phó Bí thư Đảng ủy xã Ân Phú Nguyễn Đình Minh nhận xét: “Trong quá trình công tác, đồng chí Phúc đã phát huy được tinh thần dân chủ cơ sở, đoàn kết, sáng tạo để động viên bà con Nhân dân tích cực tham gia xây dựng NTM, khu dân cư kiễu mẫu, phát triển kinh tế gia đình”.

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast