HLV Thái Lan: "Tôi chưa rõ thầy trò ông Park mạnh cỡ nào"

Chia sẻ trên báo giới, HLV đội Thái Lan - Sirisak Yodyardthai - cho biết ông chưa có cơ sở để đánh giá sức mạnh thật sự của tuyển Việt Nam trước thềm King’s Cup 2019.

Tờ Siam Sports dẫn lời của huấn luyện viên (HLV) Sirisak Yodyardthai: “Nhìn danh sách tuyển Việt Nam, tôi thấy họ triệu tập hầu hết cầu thủ góp mặt tại tứ kết Asian Cup 2019. Kể từ đó, tuyển Việt Nam không chơi trận nào, nên tôi chưa rõ đoàn quân của HLV Park Hang-seo mạnh tới đâu”.

Ông tiếp lời: “Điều duy nhất tôi có thể khẳng định là toàn đội Thái Lan đang nóng lòng gặp Việt Nam. Trận đấu tại King’s Cup 2019 như thể là cuộc chiến phân định ngôi số 1 bóng đá Đông Nam Á. Chúng tôi có 3 cầu thủ đang chơi ở nước ngoài là Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan và Thitipan Puangchan. Họ sẽ nâng tầm sức mạnh cho tuyển Thái Lan”.

HLV Thái Lan: “Tôi chưa rõ thầy trò ông Park mạnh cỡ nào”

HLV Sirisak thận trọng trước sức mạnh của tuyển Việt Nam.

Siam Sports nhận định tiền đạo Nguyễn Công Phượng hiện khoác áo Incheon United (giải K.League) là đầu tàu của tuyển Việt Nam. 2 cầu thủ khác đang chơi bóng tại giải Thai League là Lương Xuân Trường (Buriram United) và Đặng Văn Lâm (Muangthong United) cũng đóng vai trò quan trọng.

“Ngoài ra, tuyển Việt Nam còn có Đoàn Văn Hậu - cầu thủ được nhiều CLB tại Thai League liên hệ và Nguyễn Quang Hải - người được cho là ngôi sao lọt tầm ngắm của một số CLB tại La Liga”, Siam Sports viết.

HLV Thái Lan: “Tôi chưa rõ thầy trò ông Park mạnh cỡ nào”

Tiền vệ Chanathip trở về dự King"s Cup 2019.

Thầy trò HLV Park Hang-seo chạm trán Thái Lan vào ngày 5/6. King’s Cup 2019 là giải đấu mang tính chất giao hữu, song ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng của các đội trên bảng xếp hạng FIFA. Trong bối cảnh không có thời gian chuẩn bị, bộ khung thầy Park gọi lên tuyển hầu hết là những cái tên quen mặt.

Những tân binh đáng chú ý được lên tuyển đợt này gồm: Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Trần Nguyên Mạnh (SLNA), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng) và Trần Văn Kiên (Hà Nội).

Danh sách đội tuyển Việt Nam

Thủ môn: Trần Nguyên Mạnh (SLNA), Đặng Văn Lâm (Muangthong United), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng).

Hậu vệ: Đoàn Văn Hậu (Hà Nội FC), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Quế Ngọc Hải (Viettel), Trần Đình Trọng (Hà Nội FC), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội FC), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam), Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Vũ Văn Thanh (HAGL).

Tiền vệ: Phạm Đức Huy (Hà Nội FC), Lương Xuân Trường (Buriram United), Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội FC), Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel), Trần Văn Kiên (Hà Nội FC), Trần Minh Vương (HAGL).

Tiền đạo: Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Nguyễn Công Phượng (Incheon United), Nguyễn Quang Hải (Hà Nội FC), Nguyễn Anh Đức (B.Bình Dương), Hà Đức Chinh (Đà Nẵng).

HLV Thái Lan: “Tôi chưa rõ thầy trò ông Park mạnh cỡ nào”

Lịch thi đấu King"s Cup 2019. Đồ họa: Minh Phúc.

Theo zing

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast