Những “chủ nhân tương lai” ở Hà Tĩnh học cách chung tay tiết kiệm điện

(Baohatinh.vn) - 850 học sinh của Trường Tiểu học Trần Phú (TP Hà Tĩnh) đã được trang bị các biện pháp, kỹ năng sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, góp phần bảo vệ môi trường sống.

Những “chủ nhân tương lai” ở Hà Tĩnh học cách chung tay tiết kiệm điện

Chiều 7/12, Công ty Điện lực Hà Tĩnh phối hợp với Trường Tiểu học Trần Phú (TP Hà Tĩnh) tổ chức chương trình ngoại khóa “Trường tiểu học chung tay tiết kiệm điện” năm 2020 với sự tham gia của 850 em học sinh đến từ 23 lớp.

Những “chủ nhân tương lai” ở Hà Tĩnh học cách chung tay tiết kiệm điện

Thực hiện chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 7/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động tư vấn, hướng dẫn sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn.

Những “chủ nhân tương lai” ở Hà Tĩnh học cách chung tay tiết kiệm điện

Năm 2020, bên cạnh các hoạt động như: hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất, thi đua “Gia đình tiết kiệm điện”, hội thi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả…, Công ty Điện lực Hà Tĩnh tập trung cao cho chương trình “Trường tiểu học chung tay tiết kiệm điện”.

Những “chủ nhân tương lai” ở Hà Tĩnh học cách chung tay tiết kiệm điện

Thông qua nhiều trò chơi vui nhộn, 850 học sinh của Trường Tiểu học Trần Phú đã được trang bị các biện pháp, kỹ năng sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả từ những việc làm nhỏ hàng ngày như: tận dung ánh sáng và thông gió tự nhiên; tắt các thiết bị điện khi không sử dụng; nên nấu cơm trước khi ăn chỉ 30 phút để hạn chế thời gian hâm nóng; bật điều hòa nhiệt độ từ 26 độ trở lên, bật quạt số nhỏ để đỡ hao tốn điện năng…

Những “chủ nhân tương lai” ở Hà Tĩnh học cách chung tay tiết kiệm điện

Đặc biệt, cán bộ, công nhân Điện lực TP Hà Tĩnh đã trực tiếp hướng dẫn các em các biện pháp sử dụng điện an toàn, tránh tai nạn điện như: không tự ý trèo hoặc vượt qua hàng rào trạm điện; không đứng dưới cột điện khi trời mưa hoặc khi có dông sét; không đá bóng, thả diều, quăng ném bất kỳ vật gì lên đường dây điện…

Những “chủ nhân tương lai” ở Hà Tĩnh học cách chung tay tiết kiệm điện

Ông Trần Xuân Thông – Giám đốc Điện lực TP Hà Tĩnh thông tin: Chương trình nhằm hướng tới đối tượng tiềm năng trong lĩnh vực tiết kiệm điện là các em học sinh – những chủ nhân tương lai của đất nước. Mục tiêu của chương trình hướng tới không chỉ giúp nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi cho các em về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, mà còn gián tiếp tác động đến gia đình các em và cộng đồng dân cư – nơi mà hiệu quả công tác tuyên truyền sẽ được thể hiện một cách cụ thể và rõ ràng nhất.

Những “chủ nhân tương lai” ở Hà Tĩnh học cách chung tay tiết kiệm điện

Cô Nguyễn Thị Nữ - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Phú đánh giá: đây là một chương trình ngoại khóa thiết thực và ý nghĩa. Những ý thức về hoạt động tiết kiệm điện sẽ theo suốt các em ngay cả khi rời ghế nhà trường, góp phần hình thành nên một thế hệ trẻ với nếp sống văn minh và ý thức đầy đủ về tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường sống.

Những “chủ nhân tương lai” ở Hà Tĩnh học cách chung tay tiết kiệm điện

Dịp này, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã tặng trường Tiểu học Trần Phú 1 bộ máy vi tính...

Những “chủ nhân tương lai” ở Hà Tĩnh học cách chung tay tiết kiệm điện

... và tặng quà cho 15 em học sinh vượt khó học giỏi, mỗi suất quà trị giá 500 ngàn đồng.

Những “chủ nhân tương lai” ở Hà Tĩnh học cách chung tay tiết kiệm điện

Ngoài ra, 100% học sinh của nhà trường đều được nhận các phần quà nhỏ.

Những “chủ nhân tương lai” ở Hà Tĩnh học cách chung tay tiết kiệm điện

Được biết, trong tháng 12 – tháng Tri ân khách hàng, Công ty Điện lực Hà Tĩnh sẽ tiếp tục tổ chức chương trình “Trường tiểu học chung tay tiết kiệm điện” tại nhiều trường học trên địa bàn như: Trường Tiểu học thị trấn Thạch Hà, Trường Tiểu học Nam Phúc Thăng (Cẩm Xuyên)…

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast