Tuổi trẻ Hà Tĩnh gửi nhiều kỳ vọng đến Đại hội Đoàn toàn tỉnh

(Baohatinh.vn) - Trước thềm ngày hội lớn của đoàn viên thanh niên toàn tỉnh, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã gửi gắm nhiều kỳ vọng tới tổ chức Đoàn với tâm huyết vì sự phát triển toàn diện của thanh niên và mục tiêu xây dựng, bảo vệ quê hương.

Em Trần Phương Lê Vy - lớp 12 Văn, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh: "Khơi dậy sức mạnh của con người Hà Tĩnh trong thanh thiếu nhi thời kỳ mới".

Tuổi trẻ Hà Tĩnh gửi nhiều kỳ vọng đến Đại hội Đoàn toàn tỉnh

Em Trần Phương Lê Vy.

Nhiệm kỳ qua, bằng nhiều giải pháp, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức nhiều chương trình, phong trào, hoạt động thiết thực, bổ ích nhằm giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, truyền thống cách mạng cho thanh thiếu nhi.

Tôi mong rằng, đại hội nhiệm kỳ này tiếp tục quan tâm, thảo luận các giải pháp nhằm đưa công tác này đi vào chiều sâu, tầm cao mới, phù hợp với bối cảnh phát triển không ngừng của xã hội. Trong đó, chú trọng triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các chương trình, tọa đàm, cuộc thi, phong trào hành động cách mạng thiết thực. Tăng cường ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội trong công tác giáo dục tuyên truyền.

Tổ chức các diễn đàn, sinh hoạt Đoàn, Hội, Đội linh hoạt, phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức và phù hợp với từng lứa tuổi, điều kiện thực tế. Tạo môi trường rèn luyện kĩ năng thực hành xã hội cho thanh thiếu nhi. Qua đó, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, niềm tự hào quê hương, dân tộc; khơi dậy ý chí, khát vọng, các giá trị chuẩn mực và sức mạnh của con người Hà Tĩnh trong thanh thiếu nhi thời kỳ mới.

Thượng úy Mai Anh Tú - Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh: "Phát huy vai trò của ĐVTN trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước".

Tuổi trẻ Hà Tĩnh gửi nhiều kỳ vọng đến Đại hội Đoàn toàn tỉnh

Thượng úy Mai Anh Tú.

Đại hội đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2022 - 2027 không chỉ là ngày hội lớn mà còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp bộ đoàn toàn tỉnh. Tôi tin rằng đại hội sẽ bầu ra đội ngũ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn nhiệm kỳ mới xuất sắc, tiếp tục lãnh đạo công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên đạt nhiều kết quả nổi bật trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, đại hội sẽ thảo luận những giải pháp góp phần phát huy vai trò của thanh niên, đặc biệt là đề ra những chương trình, kế hoạch để các tổ chức đoàn trong khối lực lượng vũ trang phát huy được tính xung kích, sáng tạo, là lực lượng nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Tôi mong đại hội tập trung vào các vấn đề về phối hợp dạy nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên xuất ngũ; quan tâm bồi dưỡng, tạo điều kiện cho thanh niên xuất ngũ là đảng viên tiếp tục được quan tâm quy hoạch, đào tạo để bổ sung vào đội ngũ cán bộ công chức xã, phường.

Thường xuyên tổ chức các chương trình giao lưu phối hợp với các tổ chức đoàn trực thuộc, các tổ chức đoàn địa phương, nhằm kết nối giao lưu mở rộng đơn vị kết nghĩa góp phần xung kích thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các tổ chức Đoàn.

Chị Nguyễn Thị Hồng Lĩnh - Bí thư Đoàn xã Tân Mỹ Hà, thành viên HTX nông nghiệp sạch Tân Tiến (Hương Sơn): Tổ chức Đoàn cần có giải pháp thúc đẩy khởi nghiệp, đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh gửi nhiều kỳ vọng đến Đại hội Đoàn toàn tỉnh

Chị Nguyễn Thị Hồng Lĩnh.

Nhiệm kỳ qua, mặc dù các cấp bộ Đoàn đã có nhiều hoạt động đồng hành, hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, tuy nhiên, những hoạt động này vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của thanh niên và cần phải có những hoạt động hỗ trợ phù hợp hơn.

Tôi mong muốn Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVIII tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho thanh niên học tập, phát triển, xây dựng kinh tế quê hương, đặc biệt là có nhiều cơ chế, chính sách cụ thể đề xuất, tham mưu, kêu gọi nguồn lực hỗ trợ cho thanh niên vay vốn khởi nghiệp, lập nghiệp. Có chính sách đào tạo nghề tại chỗ, tạo thêm nhiều việc làm để thanh niên lập thân, lập nghiệp tại quê hương. Cùng đó là làm tốt công tác phân luồng, định hướng, đào tạo nghề; dự báo tình hình lao động, việc làm.

Trong bối cảnh chuyển đổi số tích cực hiện nay, tổ chức Đoàn cần có giải pháp thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo áp dụng các công nghệ số; quảng bá sản phẩm trên các sàn thương mại, nền tảng số; thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp; tăng cường tập huấn các kiến thức về khởi nghiệp, chính sách hỗ trợ cho ĐVTN...

Anh Hồ Đình Thông - Bí thư Chi đoàn Bản Rào Tre (xã Hương Liên, Hương Khê): Tổ chức Đoàn cần quan tâm đoàn kết tập hợp thanh niên vùng đặc thù, khó khăn.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh gửi nhiều kỳ vọng đến Đại hội Đoàn toàn tỉnh

Anh Hồ Đình Thông.

Theo tôi, tổ chức đoàn muốn mạnh thì cần quan tâm mở rộng, đoàn kết tập hợp, thanh niên, đặc biệt là thanh niên ở các vùng đặc thù (thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo, thanh niên công nhân, thanh niên yếu thế), vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Tại đại hội lần này, tôi mong rằng, các giải pháp nhằm đoàn kết, tập hợp thanh niên tiếp tục được đại biểu quan tâm thảo luận. Trong đó, tổ chức đoàn cần tiếp tục tăng cường các hình thức tập hợp thanh niên thông qua việc nhân rộng các hình thức tổ, nhóm, CLB thanh niên phù hợp với vùng đặc thù.

Bên cạnh đó là tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình, phong trào như: tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thanh niên tình nguyện; tuổi trẻ sáng tạo… Ngoài ra, tổ chức đoàn cần tập huấn, bồi dưỡng nhằm xây dựng lực lượng cán bộ Đoàn nhiệt huyết, năng động và thực sự đam mê với tổ chức. Có vậy, Đoàn mới ngày càng vững mạnh và trở thành địa chỉ tin cậy của thanh niên, thu hút thanh niên tham gia các hoạt động.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh gửi nhiều kỳ vọng đến Đại hội Đoàn toàn tỉnh

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ diễn ra từ ngày 15 - 16/8/2022, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh. Đại hội sẽ đánh giá kết quả phong trào Đoàn và công tác thanh niên nhiệm kỳ 2017 - 2022, đồng thời bàn thảo phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đại hội cũng tiến hành bầu Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn nhiệm kỳ mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII.

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast