Phung phí nhiều cơ hội, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bị cầm hòa trên sân nhà

(Baohatinh.vn) - Được thi đấu trên sân nhà Hà Tĩnh và dẫn trước 1 bàn thắng từ sớm, song thầy trò HLV Nguyễn Thành Công không thể tận dụng được lợi thế và phải chấp nhận kết quả hòa 1 - 1 trước CLB TP Hồ Chí Minh.

Phung phí nhiều cơ hội, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bị cầm hòa trên sân nhà

Đội hình ra sân của HLHT

Chiều ngày 14/9, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) có trận tiếp đón CLB TP Hồ Chí Minh trên sân nhà. Đây là trận đấu quan trọng khi cả 2 đội bóng đều có thành tích không tốt và nằm trong nhóm “cầm đèn đỏ”.

Phung phí nhiều cơ hội, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bị cầm hòa trên sân nhà

HLHT có một số cơ hội nguy hiểm ngay từ đầu hiệp 1

Ở trận đấu này, HLHT tiếp tục thiếu vắng các trụ cột là Trần Phi Sơn và Đinh Thanh Trung do chấn thương. Đội khách cũng không có Lee Nguyễn trong đội hình xuất phát.

Hai đội nhập cuộc với nhịp độ không quá nhanh, song thầy trò HLV Nguyễn Thành Công vẫn có được bàn thắng từ khá sớm.

Phút thứ 20, tiền đạo Paolo nhận đường chuyền từ đồng đội trong tư thế rất thoải mái và tung cú sút bóng sống chính xác vào lưới thủ thành Bùi Tiến Dũng, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Phung phí nhiều cơ hội, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bị cầm hòa trên sân nhà

Cầu thủ HLHT ăn mừng bàn thắng

Không lâu sau đó, từ sai lầm của đối phương, Phạm Văn Long có cơ hội đối mặt thủ môn nhưng đã bị hậu vệ ngăn cản. Cũng từ tình huống va chạm đó, cầu thủ này không thể tiếp tục thi đấu. Nguyễn Văn Đức là cái tên được HLV Thành Công tung vào sân thay thế.

Phung phí nhiều cơ hội, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bị cầm hòa trên sân nhà

Paolo được trao nhiều cơ hội trên hàng công

Có được bàn thắng nhưng đồng thời phải thay đổi người bất đắc dĩ từ sớm, HLHT chủ động lùi sâu về phía sân nhà và chỉ cắm tiền đạo Paolo ở phía trên chờ đợi cơ hội.

Chiến thuật phòng ngự phản công quen thuộc mang lại một số cơ hội nguy hiểm nhưng đội chủ nhà vẫn không thể nhân lên cách biệt. Đáng chú ý nhất là pha lốp bóng qua đầu thủ môn của Paolo nhưng bóng vọt xà.

Phung phí nhiều cơ hội, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bị cầm hòa trên sân nhà

Nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng HLHT không thể chuyển hóa thành bàn thắng ở hiệp 2

Bước sang hiệp 2, CLB TP Hồ Chí Minh có sự tăng cường lực lượng với những cái tên đáng chú ý Lee Nguyễn và Hoàng Vũ Samson. HLHT cũng chủ động chơi rắn hơn để bảo vệ mành lưới.

Dù khiến khung thành của thủ môn Bùi Tiến Dũng nhiều lần chao đảo, nhưng HLHT lại mới là đội bị thủng lưới.

Phút thứ 65, ngay khi vừa được cột dọc cứu một bàn thua trông thấy, các cầu thủ CLB TP Hồ Chí Minh đã chớp cơ hội, phối hợp phản công nhanh để Hoàng Vũ Samson ghi bàn gỡ hòa. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

HLHT hiện có 15 điểm sau 14 trận thi đấu, xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng nhưng đá ít hơn 1 trận so với các đội cùng nhóm.

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Chủ đề CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast