Bài toán phát triển Đảng ở khu dân cư nông thôn

(Baohatinh.vn) - Công tác phát triển đảng viên ở khu dân cư nông thôn hiện nay đang là bài toán khó đối với nhiều địa phương. Hầu hết lực lượng nòng cốt, kế cận của Đảng là tầng lớp thanh niên đều thoát ly gia đình, làm ăn xa…

Thiếu nguồn

Ông Đoàn Văn Thức - Bí thư Chi bộ thôn Hợp Lý, xã Hương Minh (Vũ Quang) cho biết: Chi bộ có 19 đảng viên, trong đó, 3 đồng chí được miễn sinh hoạt. Những năm gần đây, công tác phát triển đảng viên ở chi bộ gặp rất nhiều khó khăn do thiếu nguồn. Toàn thôn hiện có 109 hộ, 450 người, nhưng thanh niên trong thôn hiện chỉ có khoảng 5-6 người, số còn lại hầu hết đã thoát ly, làm ăn xa, học tập ở các trường đại học, cao đẳng, trường nghề…

bai toan phat trien dang o khu dan cu nong thon

Bí thư Chi bộ thôn Hợp Lý (Hương Minh, Vũ Quang) – Đoàn Văn Thức nêu những khó khăn trong công tác phát triển đảng viên của thôn hiện nay (tháng 7/2016).

Hội viên các tổ chức đoàn thể thì hầu như đã phát triển hết. Từ năm 2010 lại nay, chỉ kết nạp được 2 đảng viên. Năm nay, chi bộ đã giới thiệu được 2 thanh niên đi học lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng, song khả năng bổ sung 2 đồng chí này vào “biên chế” của chi bộ là khó, bởi đây là những sinh viên vừa ra trường, hiện đang nộp hồ sơ xin việc ở nơi khác, nay mai cũng sẽ rời quê…

Tương tự, thôn Bắc Kinh, xã Ích Hậu (Lộc Hà) có 131 hộ, gần 500 người, nhưng chi bộ thôn từ năm 2014 lại nay chỉ kết nạp được 2 đảng viên. “Đây là những sinh viên vừa ra trường, trong lúc ở nhà chờ xin việc nơi khác, họ sinh hoạt trong tổ chức đoàn của thôn… ” - Bí thư chi bộ Lê Viết Chiến cho hay.

Phó Bí thư Đảng bộ xã Hương Minh Nguyễn Thanh Truyền cho biết: Đảng bộ có 241 đảng viên, 8 chi bộ nông thôn và 2 chi bộ trường học. 6 tháng đầu năm 2016, Đảng bộ kết nạp được 5 đảng viên. Hàng năm, để phát triển đảng viên ở các chi bộ nông thôn, địa phương tập trung tạo nguồn từ các sinh viên vừa tốt nghiệp đang sinh hoạt tại các tổ chức đoàn ở thôn, xóm, các hội, bộ đội xuất ngũ… Đảng ủy cũng giao chỉ tiêu cho các chi bộ mỗi năm bình quân kết nạp 1-2 đảng viên, xem đây là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại thi đua hàng năm. Tuy nhiên, chỉ một số rất ít các đảng viên trẻ mới kết nạp gắn bó lâu dài với quê hương, còn đại đa số thoát ly, tìm công việc ở nơi khác. Một số người sinh sống ở địa phương thì không đảm bảo trình độ văn hóa, vi phạm chính sách DS-KHHGĐ, nhận thức còn hạn chế… nên khó phát triển Đảng.

Tạo nguồn phát triển Đảng nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên

Theo Bí thư Đảng ủy xã Ích Hậu Trần Quốc Trình, để khắc phục tình trạng thiếu nguồn kết nạp vào Đảng ở các chi bộ khu dân cư nông thôn hiện nay, một trong những giải pháp cần phải thực hiện đó là khi xem xét, chọn lựa các đối tượng tạo nguồn, chi bộ, đảng viên cần có các hành động cụ thể. Theo đó, với những người bằng cấp chưa đạt chuẩn theo quy định thì cần động viên và tạo điều kiện cho họ đi học bổ túc. Với những người chưa có việc làm ổn định thì cấp ủy quan tâm tạo việc làm ổn định cho lao động tại địa phương...

bai toan phat trien dang o khu dan cu nong thon

Cần thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, vừa để tạo nguồn, vừa là cơ sở để thực hiện công tác phát triển đảng viên.

Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Vũ Quang Trần Đức Huyên cho rằng: Cần phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Các cấp ủy cần phải coi việc tạo nguồn phát triển Ðảng là một nhiệm vụ quan trọng và phải làm thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và đảng viên. Mặt khác, nên mở rộng đối tượng tạo nguồn, không nên chỉ nhìn vào lực lượng thanh niên mà phải “ngắm” rất nhiều đối tượng: hội viên phụ nữ, nông dân, nhân viên trạm y tế, bộ đội xuất ngũ, công nhân trong các doanh nghiệp chưa có chi bộ độc lập...

Còn theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cẩm Xuyên Hà Văn Bình thì ngoài việc tập trung giải quyết tốt bài toán việc làm cho thanh niên nông thôn hiện nay thì cần thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, vừa để tạo nguồn, vừa là cơ sở để thực hiện công tác phát triển đảng viên, đồng thời, chỉ đạo các chi bộ thôn, xóm lựa chọn quần chúng có nguyện vọng, đủ điều kiện, tiêu chuẩn kết nạp vào Đảng, sau đó, phân công đảng viên có kinh nghiệm theo dõi, vận động, giúp đỡ, bồi dưỡng họ rèn luyện, phấn đấu vào Đảng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast