Mở rộng điều tra vụ 58 bánh hê-rô-in, bắt thêm 8 đối tượng

Tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án 126-T, đến chiều ngày 28/12/2012, lực lượng Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với Phòng PC 47 - Công an Nghệ An và Công an huyện Đức Thọ vừa thu thêm 2 bánh hêrôin bắt thêm 8 đối tượng.

Bắt đối tượng vận chuyển 58 bánh hê-rô-in

Đó là: Nguyễn Trọng Tuấn, sinh 1969, trú tại Khánh Sơn - Nam Đàn (Nghệ An); Trần Văn Tú, sinh 1982, trú tại Khánh Sơn, Nam Đàn (Nghệ An); Bùi Ngọc Tình, sinh 1975, trú tại xã Nga Bạch, Nga Sơn (Thanh Hoá); Thái Thị Hường, sinh 1984, trú tại Diễn Phú, Diễn Châu (Nghệ An); Nhủa Xồng, sinh 1989, bản Huội Kẹo, Khăm Muộn và Nỏ Chả Xồng sinh 1979, Nọng Póng, thị trấn Lạc Xao, tỉnh Bôlykhăm xay (Lào); 1 đối tượng ở tỉnh Bắc Giang và 1 đối tượng tại tỉnh Lạng Sơn.

Thêm 2 đối tượng người Lào bị bắt giữ là: Nỏ Chả Xồng (trái) và Nhủa Xồng
Thêm 2 đối tượng người Lào bị bắt giữ là: Nỏ Chả Xồng (trái) và Nhủa Xồng

Trước đó, vào lúc 4 giờ sáng, ngày 28/12/2012, tại địa bàn thôn Cửu Yên, xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ, lực lượng Phòng chống tội phạm ma túy - Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng Cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm ma tuý Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Đức Thọ đã khám xét xe khách 54 chỗ ngồi biển kiểm soát 37B – 005.23 phát hiện, bắt quả tang đối tượng Trần Văn Lưu, sinh năm 1988, có hộ khẩu thường trú tại huyện Nga Sơn (Thanh Hoá) đang trên đường vận chuyển 58 bánh hê-rô-in, trọng lượng trên 30 kg, từ Lào vào Việt Nam.

Đây là chuyên án mà BĐBP Hà Tĩnh đấu tranh bắt được nhiều đối tượng chủ mưu, cầm đầu và có số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast