Trao 2 nhà nhân ái và 120 suất quà cho người dân biên giới Hương Sơn

(Baohatinh.vn) - Chiều 21/1, BĐBP Hà Tĩnh phối hợp với Văn phòng đại diện Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Miền Trung tổ chức chương trình “Xuân ấm biên cương”.

Trao 2 nhà nhân ái và 120 suất quà cho người dân biên giới Hương Sơn

Theo đó, BĐBP Hà Tĩnh phối hợp với Văn phòng đại diện Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Miền Trung đã vận động, khâu nối xây nhà nhân ái cho bà Lê Thị Nuôi (79 tuổi) ở thôn Kim Cương 1, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn thuộc đối tượng già cả, đau yếu, có công với cách mạng, thuộc diện đặc biệt khó khăn. Tại lễ khởi công, Ban Tổ chức đã trao 70 triệu đồng do Công ty Cổ phần D&N (Cẩm Xuyên) hỗ trợ.

Trao 2 nhà nhân ái và 120 suất quà cho người dân biên giới Hương Sơn

Cũng trong dịp này, BĐBP Hà Tĩnh, Văn phòng đại diện Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Miền Trung đã tổ chức khánh thành nhà nhân ái cho 3 cháu Lê Thị Trà My (học sinh lớp 9), Lê Phạm Ngọc Khánh (học sinh lớp 7) và Lê Trung Kiên (học sinh lớp 4) ở thôn 5, xã Sơn Hồng. Căn nhà của 3 cháu thuộc diện đặc biệt khó khăn này được khởi công cách đây 3 tháng, có tổng trị giá khoảng 170 triệu đồng, trong đó các nhà hảo tâm hỗ trợ 120 triệu đồng.

Trao 2 nhà nhân ái và 120 suất quà cho người dân biên giới Hương Sơn

Trong chương trình giao lưu nghệ thuật – thiện nguyện “Xuân ấm biên cương” được tổ chức tại xã Sơn Hồng, các nhà tài trợ, các tấm lòng hảo tâm, đơn vị cầu nối đã trao tặng 120 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, đau yếu, các em học sinh nghèo vượt khó... ở vùng biên giới Sơn Hồng, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng.

Trao 2 nhà nhân ái và 120 suất quà cho người dân biên giới Hương Sơn

Chúc tết Nguyên đán Nhâm Dần, Đại tá Nguyễn Thái Bình – Phó Chính ủy BĐBP Hà Tĩnh mong bà con không ngừng nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, hăng say lao động sản xuất, chăm chỉ học hành và cùng chung tay với BĐBP bảo vệ chủ quyền biên giới thiêng liêng.

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast